TP HCM yêu cầu Bến xe miền Đông mới phải sớm hoạt động

(PLVN) - Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị công bố danh mục, tuyến vận tải hành khách di dời giai đoạn 1 từ Bến xe miền Đông hiện hữu sang Bến xe miền Đông mới.
Bến xe miền Đông mới chuẩn bị đi vào hoạt động
Bến xe miền Đông mới chuẩn bị đi vào hoạt động

Đồng thời Sở cho biết, các cơ quan liên quan phải tổ chức khai trương chính thức đưa Bến xe miền Đông mới đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 26/4.

Sở GTVT cũng đề nghị di dời giai đoạn 1 các tuyến vận tải hành khách đến và đi từ các tỉnh Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc có hành trình chạy xe đi qua Quốc lộ 1 từ Bến xe miền Đông hiện hữu sang Bến xe miền Đông mới.

Sở cũng vừa ban hành quyết định công bố đưa Bến xe miền Đông mới vào khai thác.

Cụ thể, Bến xe miền Đông mới do Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV là đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác.

Trong đó, diện tích bãi đậu xe ô tô chờ vào vị trí đón khách 29.880m2, diện tích bãi đậu xe dành cho phương tiện khác là 21.000m2, diện tích phòng chờ cho hành khách là 1.152m2. Bến xe miền Đông mới đạt quy chuẩn bến xe khách loại 1. 

Đọc thêm