Trách nhiệm và nghĩa vụ công dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Còn vài ngày nữa, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, đó là bỏ lá phiếu của mình trong “ngày hội” bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức. 
Trách nhiệm và nghĩa vụ công dân

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị vô cùng quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND; củng cố và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Tuy nhiên, đây cũng là dịp các thế lực thù địch, cơ hội, lợi dụng dân chủ, tự do dùng các thủ đoạn tinh vi để xuyên tạc, lôi kéo, ra sức chống phá cuộc bầu cử trên nhiều phương diện khác nhau, đặc biệt là trên không gian mạng. Thực tế, điều đó đã xảy ra. Càng sát ngày bầu cử, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong hoàn cảnh “đặc biệt” do Covid-19 đã và đang bùng lên ở một số tỉnh, thành; nhất là Bắc Ninh, Bắc Giang. Những ngày này, từ khắp mọi miền Tổ quốc, những “đoàn quân” là những bác sĩ, điều dưỡng, chiến sĩ công an đã không ngần ngại đi tới Bắc Giang để chi viện kịp thời, giúp tỉnh “thần tốc, thần tốc hơn nữa” trong chống dịch.

Mặc dù có những khó khăn do dịch bệnh gây ra, nhất là ở các tỉnh có nhiều khu cách ly tập trung như Bắc Ninh, Bắc Giang; nhưng đến nay mọi công việc chuẩn bị cho bầu cử cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng tổ chức bầu cử vào ngày 23/5.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương, hướng dẫn chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thích ứng với điều kiện thiên tai, mưa lũ, nhất là với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Bộ Công an đã tổ chức lễ ra quân, kết nối 63 điểm cầu địa phương, làm nhiệm vụ trật tự, an ninh, an toàn cho bầu cử. Một số địa phương đã bầu cử sớm, có kết quả rất thành công; một số địa phương đã diễn tập bầu cử trong điều kiện có những khó khăn rất lớn về phòng chống dịch Covid-19....

Chính quyền các cấp đã và đang tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cử tri chính là góp phần vào thành công của sự kiện chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng của cả nước.

Đọc thêm