Trái tim yêu nước và những trăn trở tri ân nguồn cội

(PLVN) - Nhắc đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) là nhắc đến“Vua hàng hiệu”. Nhưng có một điều mà không nhiều người biết, đó là ông còn sở hữu một “gia tài đồ sộ” những danh hiệu khen thưởng từ việc làm thiện nguyện, vì cộng đồng và chấp hành pháp luật trong nhiều năm qua. 
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đóng góp vào "Quỹ học bổng Vừ A Dính" hỗ trợ các em học sinh nghèo đến trường.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đóng góp vào "Quỹ học bổng Vừ A Dính" hỗ trợ các em học sinh nghèo đến trường.

Chấp hành nghiêm pháp luật cũng là yêu nước

Nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn 35 năm xây dựng và phát triển IPPG, ông Johnathan Hạnh Nguyễn vinh dự là gương điển hình của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra vào ngày 10/12/2020 tại Hà Nội. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là tấm lòng thiện nguyện của một việt kiều đối với cộng đồng và đất nước.

 Là người góp phần mở đường bay thẳng TP.Hồ Chí Minh - Manila của Hàng không Việt Nam vào năm 1985, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã góp phần đưa Việt Nam từng bước hội nhập với thế giới. 

 Năm 1995, bắt đầu từ việc liên doanh với hãng rượu Moët Hennessy, tiến tới sở hữu độc quyền 108 thương hiệu thế giới, ông Hạnh Nguyễn được gắn tên “Vua hàng hiệu”. Không chỉ vậy, IPPG còn đầu tư, phát triển và kinh doanh hệ thống hàng miễn thuế, sân bay, thức ăn nhanh... Trong quá trình kinh doanh, IPPG luôn chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó nghĩa vụ nộp thuế luôn được thực hiện đầy đủ. “Chấp hành pháp luật không chỉ giữ chữ “Tín” trong kinh doanh mà còn thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và lòng yêu nước”, ông bộc bạch.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - 2020.
 Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - 2020.

Gia tài vô giá

Trò chuyện với ông trong khuôn viên văn phòng treo kín Huân, Huy chương, Bằng khen, Kỷ niệm chương các loại…, khác với sự hào hứng khi nói về kinh doanh, người đứng đầu IPPG trầm giọng: “Từng trải qua và chứng kiến nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước, khi ra nước ngoài sinh sống, tôi vẫn mong một ngày trở về quê hương xây dựng sự nghiệp, để có cơ hội sẻ chia với những người kém may mắn”. 

“Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi. Hoạt động vì cộng đồng không thể chỉ làm bằng trách nhiệm mà còn làm bằng trái tim yêu nước của một người con Việt Nam”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Đó cũng chính là động lực thôi thúc ông trở về Việt Nam. Chứng kiến cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, đề xuất và được cơ quan nhà nước cho phép, ông đã vận động một số tổ chức từ thiện gửi thuốc men về giúp các bệnh viện; vận động kiều bào gửi kiều hối về giúp đỡ người thân; chung vốn đầu tư vào một số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; tạo công ăn việc làm cho người lao động...

Từ đó đến nay, hành trình hơn 35 năm của IPPG và cá nhân ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn song hành với những hoạt động vì cộng đồng như: xây nhà tình nghĩa, trường học cho vùng sâu vùng xa; trao học bổng; đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, các chương trình xã hội tại nhiều địa phương và tài trợ giáo dục, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. 

Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, nhiều năm qua IPPG là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như: Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu… Năm 2020, với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, IPPG đã đóng góp 25 tỷ đồng cùng với TP.Hồ Chí Minh và cả nước phòng chống dịch, 5 tỷ đồng giúp đỡ người dân Đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và gần 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (thứ 2, phải sang) nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
 Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (thứ 2, phải sang) nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Những đóng góp trong 35 năm hoạt động tại Việt Nam đã được ghi nhận xứng đáng khi ông và IPPG được trao tặng hơn 380 Huân, Huy chương và Bằng khen từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương, các cơ quan, ban ngành Trung ương vì những đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác thiện nguyện. 

“Dù được gọi là Vua hàng hiệu, đại gia hay tỷ phú, nhưng điều tôi trân quý nhất vẫn là sự ghi nhận. Đó là tài sản vô giá và là sự tri ân của tôi, của IPPG đối với đất nước, dân tộc”, ông Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.

Đọc thêm