Trạm bê tông hoạt động trái phép, cơ quan chức năng ở Thanh Hóa vẫn 'loay hoay' xử lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã phản ánh, cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản về trạm bê tông của Công ty Mạnh Phát (tại khu phố 6, phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa) hoạt động trái phép. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm khiến người dân bức xúc.
Đường vào trạm bê tông, nguy cơ ảnh hưởng đến trạm bơm tưới tiêu. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)
Đường vào trạm bê tông, nguy cơ ảnh hưởng đến trạm bơm tưới tiêu. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Quảng Phú cho biết đã nhiều lần kiểm tra lập biên bản, nhưng vụ việc vượt thẩm quyền xử phạt của UBND phường nên phường đã báo cáo lên UBND TP Thanh Hóa. Hiện nay phường thực hiện quản lý, kiểm tra một phần vì có trạm bơm tưới tiêu bên cạnh, phòng trường hợp xe vận chuyển vật liệu làm hư hỏng đường, trạm bơm.

Để làm rõ thông tin phản ánh việc UBND TP không xử lý dứt điểm vụ việc, gây bức xúc cho người dân, PV đã liên hệ với UBND TP Thanh Hóa. Ông Nguyễn Văn Sự - Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị TP Thanh Hóa cho biết: Đối với trạm trộn bê tông trên hoạt động trái phép, đơn vị đã nắm bắt và xuống kiểm tra xác minh. Công ty Mạnh Phát mới chỉ có giấy phép kinh doanh, nhưng phần đất đang sử dụng là đi thuê lại của một hộ dân khác. Phần đất đó, theo quy hoạch là đất ở, vì vậy Công ty đang sử dụng để đúc các cột bê tông là không được phép.

“UBND TP Thanh Hóa đang yêu cầu phía Công ty sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục theo đúng quy định, nếu không sẽ buộc công ty tháo dỡ và di chuyển đến vị trí khác phù hợp. Đội sẽ tiếp tục kiểm tra và báo cáo cụ thể sự việc trên lên UBND TP để xử lý theo đúng quy định”, ông Sự cho biết thêm.

Về phía UBND phường, ông Phạm Ngọc Hồng, Chủ tịch UBND thông tin: “Diện tích khu đất hơn 600m2 và Công ty Mạnh Phát đã hoạt động từ năm 2022. Từ khi đơn vị hoạt động đến nay, phường đã 2 lần lập biên bản do đơn vị hoạt động trái phép và theo phản ánh của người dân làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt khu dân cư. Công ty hoạt động cũng khó khăn nên phường đang tạo điều kiện tìm vị trí mới để doanh nghiệp dời đi theo đúng quy định”.

Trong khi đó, nhiều người dân phản ánh việc hoạt động trái quy định hiện nay của doanh nghiệp có dấu hiệu của việc “chưa nghiêm” của cơ quan chức năng địa phương. Sự việc kéo dài hơn 2 năm qua, nhưng chưa có hình thức xử lý quyết liệt, dứt điểm.

Đọc thêm