Trang Trần được công an cho tại ngoại

(PLO) - 20h30' ngày 3/3, cơ quan điều tra đã ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trần Thị Trang, tức diễn viên, cựu người mẫu Trang Trần.
Một cán bộ có trách nhiệm của Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, Cơ quan Điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trần Thị Trang (được biết với biệt danh Trang Trần), bằng việc cho Trang Trần tại ngoại và tiếp tục lập hồ sơ, xử lý.
Trước đó, gia đình nữ diễn viên trong phim "Hương Ga" đã viết đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho Trang Trần gửi cơ quan điều tra. Thông qua cơ quan điều tra, gia đình cựu người mẫu cũng gửi thư xin lỗi tới các cấp Công an Hà Nội, thư xin lỗi gửi lực lượng làm nhiệm vụ và những người quan tâm đến vụ việc. 
Theo luật định, cơ quan điều tra có thể ra hạn tạm giữ hình sự 3 lần, tương đương 9 ngày để xác minh, điều tra với những vụ việc phức tạp. Sau 9 ngày, cơ quan điều ra sẽ đưa ra quyết định có khởi tố hay không khởi tố vụ án; cần xử lý hình sự hay chỉ xử lý hành chính vụ việc. 
Sau 2 ngày bị tạm giữ, tối 1/3, Trần Thị Trang đã tự viết "Bản kiểm điểm" thừa nhận hành vi sai trái khi lăng mạ, chống đối, hành hung lực lượng chức năng. Cô này bày tỏ sự ân hận về lỗi lầm mình gây ra, mong muốn được các cơ quan pháp luật xem xét, tạo điều kiện sửa chữa lỗi lầm.
Như PLVN đưa tin khoảng 1h sáng ngày 27/2, khi người mẫu, diễn viên Trang Trần (tên thật là Trần Thị Trang, 30 tuổi) cùng bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chiếc xe chở Trang Trần đi vào phố Tạ Hiện (tuyến phố cấm ô tô) đã bị tổ tuần tra công an phường phát hiện, yêu cầu dừng xe.
Khi xuống xe, nữ diễn viên phim Hương Ga đã buông lời lẽ tục tĩu, “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với những chiến sỹ làm nhiệm vụ. 
3 đoạn clip ngắn được lan truyền trên mạng Internet những ngày qua cho thấy cô diễn viên này không ngại ngần lôi ra những ngôn từ bẩn thỉu nhất nhục mạ lực lượng hành pháp, từ hiện trường cho đến khi vào tận trụ sở cơ quan công an. Không những vậy, Trần Thị Trang còn tung cước đá thẳng vào một cán bộ công an tại hiện trường tới 2 lần, với lý do sau này được giải thích là do... say rượu.

Sau gần một ngày bị giữ hành chính, cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày với cựu người mẫu để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ"./.

Đọc thêm