Trao Huy hiệu cho Đảng viên lâu năm có thành tích tốt

(PLVN) - Vừa qua, huyện Cần Đước và huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên lâu năm có thành tích tốt trong quá trình hoạt động.

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An đã đến tận nhà trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Đặng (SN 1932) đang sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở xã An Thạnh (huyện Bến Lức). Ông Nguyễn Văn Được gửi lời chúc sức khoẻ và mong muốn với thành tích và kinh nghiệm đồng chí Lê Văn Đặng sẽ dẫn dắt Đảng viên trẻ nâng cao ý thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tham gia cách mạng từ năm 1947, đến ngày 13/10/1955, đồng chí Lê Văn Đặng được kết nạp Đảng. Hơn 65 năm qua đồng chí đã đạt nhiều huân chương cao quý như Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huy hiệu khác.

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thị Mỹ Dung.
 Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thị Mỹ Dung.

Ngày 25/08/2020, Đảng ủy xã Tân Ân (huyện Cần Đước) cũng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thị Mỹ Dung. Vào Đảng từ ngày 27/07/1990, tính đến nay đồng chí Trần Thị Mỹ Dung (SN 1965) đã tròn 30 năm cống hiến trong nhiều cương vị khác nhau từ Hội phụ nữ, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Cần Đước. Năm 2019, đồng chí được giải quyết chế độ nghỉ hưu, tham gia sinh hoạt tại Chi bộ ấp 3, Đảng bộ xã Tân Ân. Trong suốt 30 năm qua, dù ở bất kỳ vị trí, đơn vị nào đồng chí Dung cũng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của một Đảng viên.

Đảng bộ huyện Cần Đước trong đợt này có tất cả 30 Đảng  viên nhận được Huy hiệu gồm: 15 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 5 Đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 8 Đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 2 Đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. 

Đọc thêm