Trao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình có công với cách mạng

(PLO) -  Ngày 26/7, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ VN tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình có công với cách mạng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lãnh đạo BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ VN tỉnh Thừa Thiên Huế cắt băng khánh thành.
Lãnh đạo BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ VN tỉnh Thừa Thiên Huế cắt băng khánh thành.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ VN hỗ trợ 45 triệu đồng và ngày công lao động cho gia đình ông Hồ Văn Huôn, thuộc thôn A La, xã Hồng Thái, huyện A Lưới là gia đình có công với cách mạng, thuộc diện khó khăn, đang sống trong căn nhà dột nát, không có điều kiện xây dựng nhà mới để ở.

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh tặng qua cho gia đình.

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh tặng qua cho gia đình.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà Đại đoàn kết với diện tích 60m2 đã khánh thành và được đưa vào sử dụng để giúp gia đình ông Huôn ổn định cuộc sống. Đây là một hoạt động ý nghĩa Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban MTTQ VN tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hướng đến kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018); kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019) và 60 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019).

Đọc thêm