Trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 2 liệt sĩ Công an Đà Nẵng

(PLVN) - Ngày 8/2, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn, 2 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi vây bắt các đối tượng gây mất trật tự an ninh xã hội.
Thân nhân 2 liệt sĩ Công an Đà Nẵng nhận bằng Tổ quốc ghi công.
Thân nhân 2 liệt sĩ Công an Đà Nẵng nhận bằng Tổ quốc ghi công.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 109/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Liệt sĩ, Thượng sĩ Võ Văn Toàn, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân 2 liệt sĩ, ghi nhận, biết ơn sự cống hiến, hy sinh máu xương của các đồng đội đã ngã xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng đã hi sinh khi vây bắt các đối tượng gây mất trật tự an ninh.
2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng đã hi sinh khi vây bắt các đối tượng gây mất trật tự an ninh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong muốn toàn bộ lực lượng công an nhân dân của Thành phố cùng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần, vật chất đối với thân nhân gia đình 2 liệt sĩ.

Trước đó, vào 20h40’ đêm 2/4/2020, Trung tâm chỉ huy thông tin TP. Đà Nẵng nhận được thông tin báo về việc tại khu vực phường Thọ Quang, quận Sơn Trà xuất hiện  nhóm thanh thiếu niên (khoảng 8 đối tượng, đèo nhau trên xe máy), chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất ANTT và nguy hiểm cho người đi đường. Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy thông tin TP. Đà Nẵng yêu cầu lực lượng công an quận Sơn Trà phối hợp truy bắt và ngăn chặn.

Ngay lập tức, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn thuộc đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã dùng xe đặc chủng ứng trực ngay và đuổi theo các đối tượng khi được Ban Chỉ huy đơn vị cử triển khai nhiệm vụ.

Quá trình truy bắt, Thiếu tá Tuấn và Thượng sĩ Toàn đã rất dũng cảm, quyết liệt ngăn chặn các đối tượng. Khi đến đoạn đường gần cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì bất ngờ xảy ra va chạm với mô tô của các đối tượng, khiến Thiếu tá Tuấn và Thượng sĩ Toàn ngã xuống đường. Do vết thương quá nặng, hai chiến sĩ công an quận Sơn Trà đã hy sinh. 

Ngày 27/7/2020, Tòa án nhân dân quận Sơn Trà mở phiên tòa xét xử nhóm thanh niên này và tuyên phạt nhóm thanh niên trên, mức án cao nhất là 5 năm tù giam.

Đọc thêm