Trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho Trung tá 72 năm tuổi Đảng

(PLVN) - Tại nhà riêng, Trung tá Lâm Quang Hà vinh dự được Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3.
 Tại nhà riêng, Đại tá Phan Gia Thuận, phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chúc mừng Trung tá Lâm Quang Hà  được trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.
Tại nhà riêng, Đại tá Phan Gia Thuận, phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chúc mừng Trung tá Lâm Quang Hà được trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Ngày 22/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước,  Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho Trung tá Lâm Quang Hà. Trong suốt 34 năm tham gia cách mạng và chiến đấu, với 72 năm tuổi Đảng, Trung tá Lâm Quang Hà đã trải qua nhiều cương vị khác nhau, nhưng Trung tá luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, do điều kiện tuổi già, sức yếu nên Trung tá Lâm Quang Hà không có điều kiện đón nhận huân chương Độc lập tại lễ trao tặng. Tại nhà riêng, Đại tá Phan Gia Thuận, phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chúc mừng đồng chí được trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Trung tá Lâm Quang Hà vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3.
Trung tá Lâm Quang Hà vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3.

"Trong suốt chặng đường công tác trong quân đội, Trung tá Lâm Quang Hà luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập được nhiều chiến công vang dội. Trong thời gian tới, mong đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, với tinh thần “Trọn nghĩa với nước non, sắc son tình đồng đội”, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” - Đại tá Phan Gia Thuận khẳng định.

Huân chương độc lập hạng 3 là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ghi nhận những thành tích, cống hiến của Trung tá Lâm Quang Hàí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của Trung tá Lâm Quang Hà và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng./.

Đọc thêm