Trêu ghẹo phụ nữ dẫn đến ẩu đả giết người

(PLO) -TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Hoàng Phú Nam tù chung thân về tội giết người; hai đối tượng còn lại 12 tháng tù cho hưởng án treo
Trêu ghẹo phụ nữ dẫn đến ẩu đả giết người

Hôm nay (05/6), TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Hoàng Phú Nam (SN 1974, ĐKTT tại thôn 5, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tù chung thân về tội “Giết người”; Hoàng Văn Bẩy (SN 1975, ĐKTT tại thôn 5, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Hoàng Văn Thắng (SN 1965, ĐKTT tại thôn 5, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) mỗi người 12 tháng tù, được hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của VKS ND TP Hải Phòng, ngày 05/2/2013, Nam có hành vi trêu ghẹo chị Nguyễn Thị Hà (SN 1979, ở cùng xóm) dẫn đến cãi nhau. Bẩy và Hoàng Văn Quý (SN 1978, ở cùng xóm) vào can ngăn không được. Cùng lúc đó Thắng và Hoàng Văn Quỳnh đến, Quỳnh nói “Rượu say chửi bới thì cứ mồm vả”.  Nam chạy về nhà lấy 01 thanh sắt (dùng để chọc lò than- PV) ra đường chửi bới và nói “Đứa nào thích đánh nhau thì ra đây”. Lúc này Bẩy và Quý cũng chạy về nhà lấy 01 côn nhị khúc và 01 gậy tròn, cả hai người này lao vào đánh nhau với Nam, Thắng thấy vậy, cầm theo đá nhặt bên đường ném Nam nhưng không trúng. Nam lùi về gần cửa nhà và được chị Hướng (vợ Nam) mở cửa kéo vào nhà và khóa cửa lại.

Khi Nam vào trong nhà, Bẩy, Thắng, Quý đứng bên ngoài tiếp tục chửi bới, dùng đất đá ném vào cửa nhà Nam. Sẵn cơn bực mình, Nam cầm 01 con dao bầu đi lối cửa sau ra đường đánh nhau tiếp với Quý và Bẩy. Trong lúc ẩu đả, Nam cầm dao đâm vào sườn trái Quý, Quý vứt gậy rồi bỏ chạy vào nhà bà Hoàng Thị Yến gần đó. Tuy nhiên, Nam vẫn đuổi theo truy sát Quý đến cùng, Quý bị dồn vào nhà vệ sinh nên xoay người lại thì bị Nam cầm dao đâm một nhát chết ngay tại chỗ.

Trong “cơn điên loạn” Nam tiếp tục cầm dao chạy ra đường đánh nhau tiếp với Bẩy, Nam cầm dao đâm vào ngực Bẩy khiến Bẩy gục xuống tại chỗ. Không dừng lại, Nam vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát dẫn tới Bẩy giảm 34% sức khỏe. Sau khi gây án xong, Nam bỏ về nhà vứt dao lên bàn rồi bỏ trốn.

Ngày 07/02/2013, Nam đã ra đầu thú tại CA huyện Thủy Nguyên, khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên Tòa, Nam và Thắng khai nhận rõ hành vi phạm tội đã gây ra cho Quý và Bẩy. Sau khi làm rõ các chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt án tù chung thân đối với Hoàng Phú Nam.

Đọc thêm