Trí - Dũng - Nhân của một vị tướng thời đại Hồ Chí Minh

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhận xét, ở Trung tướng Đặng Quân Thụy hội tụ đầy đủ nhân cách “Trí - Dũng - Nhân -Tín - Liêm - Trung” của một vị Tướng thời đại Hồ Chí Minh. Những chiến công, thành tích nổi bật của ông đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta liên tiếp giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Trung tướng Đặng Quân Thụy. (Ảnh: PV)
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Trung tướng Đặng Quân Thụy. (Ảnh: PV)

Tham gia xây dựng nhiều phương án, kế hoạch tác chiến

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam mới long trọng tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên cán bộ nghiên cứu Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Trung tướng Đặng Quân Thụy sinh năm 1928, tại xã Xuân Hồng (Xuân Trường, Nam Định). Ông tham gia phong trào Việt Minh từ tháng 10/1944, khi còn là học sinh Trường Bưởi (Trường Chu Văn An ngày nay), sau đó nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Buôn Mê Thuột, Tây Nguyên.

Trong trận chiến đấu với quân địch, ông bị thương và được đưa ra Bắc điều trị. Ngay khi bình phục, ông được điều động lên tham gia chiến đấu gần 7 năm ở chiến trường Tây Bắc, trong các Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông (1947); Chiến dịch Biên giới (1950); Chiến dịch Tây Bắc (1952 - 1953) và Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Đây là những chiến dịch đã đi vào lịch sử của dân tộc.

Đặc biệt, Trung tướng Đặng Quân Thụy nhiều lần được tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi thị sát mặt trận; cùng đồng đội tham gia xây dựng nhiều phương án, kế hoạch tác chiến, có mặt ở nhiều nơi gian khổ, ác liệt; đã nhiều lần dũng cảm vào sát các trận địa của địch để nắm tình hình.

Từ những kinh nghiệm trải qua chiến đấu và sự nhạy bén, tận tâm, trách nhiệm, Trung tướng Đặng Quân Thụy đã có những phân tích, đánh giá tình hình địch, tình hình chiến trường một cách chính xác, kịp thời, giúp Bộ Tư lệnh và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt, làm thay đổi cục diện chiến trường.

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ thành công, ông được giao nhiệm vụ viết các tài liệu tổng kết chiến dịch và làm Trưởng Ban biên soạn Điều lệnh Quân đội.

Hội tụ đầy đủ nhân cách “Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung”

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, những chiến công và thành tích nổi bật của đồng chí Đặng Quân Thụy đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta liên tiếp giành thắng lợi trong các chiến dịch mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; góp phần xây đắp truyền thống bách chiến, bách thắng của QĐND Việt Nam và truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam anh hùng.

Với hơn 60 năm công tác trong Quân đội, công tác ở Quốc hội và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 76 năm tuổi Đảng, Trung tướng Đặng Quân Thụy đã đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng. Khi làm Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, ông mang quân hàm Trung tướng, tức tướng hai sao. Kỳ Quốc hội sau nữa, hai chức danh này do hai người gánh vác. Một vị là Đại tướng (4 sao) làm Phó Chủ tịch Quốc hội, một vị là Thượng tướng (3 sao) làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Vì thế, ông hay được mọi người gọi vui là “Tướng 7 sao” (tức gộp các sao của hai chức danh kể trên). Nếu Trung tướng Đặng Quân Thụy nghe thấy thì không bằng lòng. Ông rất nghiêm túc về câu chữ, phát ngôn thận trọng và không bao giờ đề cao mình. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhận xét, ở Trung tướng Đặng Quân Thụy hội tụ đầy đủ nhân cách “Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung” của một vị Tướng thời đại Hồ Chí Minh.

Trung tướng Đặng Quân Thụy vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Dũng sĩ diệt Mỹ; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; Huân chương kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Sao Vàng. Ông được phong quân hàm Thiếu tướng năm 1984 và Trung tướng năm 1989.

Ngày 17/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định phong tặng danh hiệu LLVTND trong thời kỳ chống Pháp cho Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Tổ trưởng Tổ chiến sự, Phòng tác chiến, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ chống Pháp cho Trung tướng Đặng Kinh (Đặng Văn Rợp), nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Kiến An, nguyên Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn, nguyên Tư lệnh Quân khu 3, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Các cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ chống Pháp gồm: Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (Tạ Thái An), nguyên Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên; Thượng tướng Vũ Lăng, nguyên Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3; Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp (Đặng Hùng), nguyên Chủ nhiệm chính trị, nguyên Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, nguyên Chính ủy Quân đoàn 3; Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203 thuộc Quân đoàn 2 và Liệt sĩ Nguyễn Lương Định, nguyên Tiểu đội trưởng Đại đội 4, Trưởng Đoàn đường ống 593, Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

Đọc thêm