Triệt phá đường dây đua xe ăn tiền

Lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp khi hàng chục đối tượng đua xe có biểu hiện manh động.
Lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp khi hàng chục đối tượng đua xe có biểu hiện manh động. Ngày 26-9, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao 14 đối tượng liên quan đến vụ “tổ chức đua xe trái phép” và “đánh bạc” cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý. 12 đối tượng khác có liên quan được cho tại ngoại.Đua chuyên nghiệp Hai đối tượng chủ chốt trong đường dây đua xe ăn tiền là Phạm Công Hoàng (tức Hoàng “phi hổ”, SN 1984, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Chí Tâm (SN 1981, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Trước đó, vào tối 23-9, các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an TPHCM nhận được tin có hai nhóm đối tượng ở TPHCM và Bình Dương hẹn nhau cá độ đua xe trên đường Ba Tháng Hai, phường 11, TP Vũng Tàu nên cử trinh sát điều tra, đồng thời tổ chức chặn đường về của nhóm đua xe ngay trước khu du lịch Suối Tiên (quận 9-TPHCM). Theo lời khai của các đối tượng bị bắt, lúc 1 giờ ngày 24-9, băng đua xe dùng ô tô chở 2 xe máy (hiệu Mio) đã “độ” đến đường Ba Tháng Hai, TP Vũng Tàu. Sau khi đã thử đường đua và “chiến mã”, các đối tượng ra kèo với giá 60 triệu đồng, đua trên quãng đường dài 1,2 km. Cuộc đua kết thúc, nhóm của Tâm thắng độ và được chung tiền tại cây xăng số 51 đường Ba Tháng Hai. Sau đó, các đối tượng thuê 2  xe tải chở 2 xe máy đã “độ” về lại TPHCM.
Hoàng và Tâm, hai đối tượng tổ chức đua xe ăn tiền, bị trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an TPHCM bắt giữ vào rạng sáng 24-9
Đến 3 giờ ngày 24-9, khi 2 băng đua xe về đến trước khu du lịch Suối Tiên, lập tức bị 2 xe đặc chủng của Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với trinh sát hình sự đặc nhiệm chặn lại. Một số đối tượng tung cửa xe tải bỏ chạy, số còn lại yêu cầu tài xế xe tải bất chấp hiệu lệnh tăng ga định bỏ chạy. Trinh sát phải nổ súng chỉ thiên, bọn chúng mới chịu thúc thủ. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 14 đối tượng.Tiếp tục mở rộng điều tra Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục triệu tập thêm 12 đối tượng khác có liên quan vụ tổ chức đua xe và đánh bạc nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người. Theo lời khai ban đầu của Phạm Chí Tâm, Tâm là đại diện nhóm đua xe ở tỉnh Bình Dương. Chiếc xe máy Mio dùng để đua mượn từ lò độ xe Tuấn Phương ở 187B Bến Vân Đồn (phường 5, quận 4-TPHCM). Còn đối tượng Hoàng khai nhận cầm đầu băng đua xe TPHCM. Lúc đầu, nhóm của Hoàng thách nhóm của Tâm đua bằng loại xe Suzuki Sport, nhưng do nhóm Tâm cho biết không có loại xe trên nên 2 băng chuyển sang đua bằng xe Yamaha Mio đã “độ”. Sau đó, những đối tượng trong 2 băng nhóm góp tiền từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng để cá độ. Sau khi thắng độ, Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (SN 1989, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) lấy một nửa số tiền, số còn lại chia cho các đối tượng đã góp tiền đánh bạc. Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, 26 đối tượng nêu trên đã nhiều lần tham gia các vụ đua xe ăn tiền với quy mô lớn. Đặc biệt có đối tượng giữ vai trò tổ chức trong vụ đua xe vào sáng 2-9, đã bị Công an TP Vũng Tàu triệt phá.
Điều tra kẻ cầm đầu cuộc đua sáng 2-9
 
Liên quan đến vụ tổ chức đua xe ở Vũng Tàu sáng 2-9, ngày 26-9, thượng tá Trần Công Hoãn, Trưởng Công an TP Vũng Tàu, cho biết Công an TPHCM đã làm việc với Công an TP Vũng Tàu. Hai đơn vị đang phối hợp ráo riết điều tra nhằm sớm làm rõ mối liên quan giữa các đường dây tổ chức đua xe.

Theo ông Hoãn, hiện cơ quan chức năng đã phát hiện một số nhóm đối tượng tổ chức đua xe ở nhiều địa bàn khác nhau tại TPHCM và đang tiếp tục lần tìm kẻ cầm đầu trong các cuộc đua xe vào dịp lễ, Tết.

Rạng sáng 2-9, các trinh sát Công an TP Vũng Tàu đã triệt phá âm mưu tổ chức đua xe trên đường ven biển bằng các loại mô tô đã được thay đổi tính năng tốc độ. Trong số phương tiện bị thu giữ, có xe do một người trong ngành Công an TPHCM đứng tên. Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Minh Trường (SN 1981, ngụ tỉnh Long An) và Hà Đức Minh (ngụ TPHCM) về hành vi “Đưa hối lộ” 8 triệu đồng nhằm chuộc lại phương tiện vi phạm.

Q.Lâm
Theo Bằng An
Người Lao Động

Đọc thêm