Triệt phá một ổ nhóm đánh bạc ở Hưng Yên, bắt giữ 14 đối tượng liên quan

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Ân Thi triệt phá một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Tạ Thị Phất (sinh năm 1971, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Được biết qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ tại nhà Tạ Thị Phất (trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi) nên tiến hành điều tra theo dõi. Khi lực lượng chức năng ập vào đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà của Tạ Thị Phất có 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Thị Phim, SN 1981; Nguyễn Văn Ngừng, SN 1954; Nguyễn Trọng Chuyển, SN 1991; Phạm Văn Huynh, SN 1970; Nguyễn Đình Nước, SN 1983; Nguyễn Lâm Duy, SN 1983; Nguyễn Văn Minh, SN 1987; Nguyễn Xuân Ba, SN 1989; Nguyễn Trọng Tuấn, SN 1971, Nguyễn Trọng Dương, SN 1978; Trần Trung Kiên, SN 1991; Nguyễn Văn Cường; SN 1989; Trần Văn Thưởng, SN 1988, và Tạ Thị Phất (là chủ nhà). Các đối tượng trên trú tại các huyện Ân Thi, Yên Mỹ, Mỹ Hào (Hưng Yên).

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền khoảng 36 triệu đồng, một số dụng cụ dùng để đánh bạc và các vật chứng khác có liên quan. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Phất, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 28 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận trước khi tham gia đánh bạc, mỗi đối tượng đều phải nộp cho chủ nhà 100 nghìn đồng.

Cơ quan CSĐT Công an  tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tạm giữ hình sự 14 đối tượng trên về hành vi Gá bạc và Đánh bạc; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi không thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm