Triều Tiên bắn thử một loạt tên lửa tầm ngắn

(PLVN) - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên sáng nay (4/5) đã bắn một loạt các tên lửa tầm ngắn không xác định theo quỹ đạo hướng ra biển Nhật Bản.
Hình ảnh từ vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 (ICBM) của 
Triều Tiên cuối tháng 11/2017
Hình ảnh từ vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 (ICBM) của Triều Tiên cuối tháng 11/2017

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn tuyên bố của JCS cho biết, trong khoảng thời gian từ 9h06 sáng đến 9h27 sáng hôm nay (giờ địa phương), Triều Tiên đã bắn nhiều quả tên lửa không xác định từ thị trấn ven biển Wonsan ở phía đông nước này theo hướng đông bắc.

Vẫn theo thông tin từ JCS, các tên lửa đã bay trong phạm vi khoảng từ 70 km đến 100 km và giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết về các tên lửa này.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra khoảng 17 tháng sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 (ICBM) vào cuối tháng 11/2017 đồng thời tuyên bố đã có thể đưa toàn bộ phần lục địa của Mỹ vào tầm bắn.

“Quân đội của chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ”, JCS cho hay.

Đọc thêm