Triều Tiên trong “tư thế sẵn sàng” tấn công Mỹ

Ngày 26/3, Triều Tiên tuyên bố đã yêu cầu các đơn vị pháo binh và tên lửa vào “tư thế chiến đấu” để chuẩn bị nhắm tới mục tiêu là các căn cứ của Mỹ ở Hawaii, Guam và nội địa Mỹ.

Ngày 26/3, Triều Tiên tuyên bố đã yêu cầu các đơn vị pháo binh và tên lửa vào “tư thế chiến đấu” để chuẩn bị nhắm tới mục tiêu là các căn cứ của Mỹ ở Hawaii, Guam và nội địa Mỹ.

Thông báo nói trên được hãng tin chính thức của Triều Tiên KCNA loan báo trong bối cảnh Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm ngày tàu chiến Cheonan bị đánh chìm, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Quân đội Triều Tiên

“Tất cả các binh sỹ pháo binh bao gồm cả các đơn vị tên lửa chiến lược và các đơn vị pháo binh tầm xa được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ A” – Bộ tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên tuyên bố.

Theo thông báo được KCNA trích dẫn, các đơn vị này đã chuẩn bị để tấn công “tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có phần lục địa Mỹ, Hawaii và Guam và Hàn Quốc.

Dù đã phóng thành công tên lửa tầm xa hồi tháng 12 vừa qua nhưng hầu hết các chuyên gia đều cho rằng Triều Tiên sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể phát triển được tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công vào nội địa Mỹ. Hawaii và Guam có thể nằm ngoài tầm bắn của tên lửa tầm trung của Triều Tiên nhưng các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản có thể nằm trong phạm vi tấn công.

Tuyên bố của Bộ tư lệnh tối cao của Triều Tiên được đưa ra ít ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã ký một hiệp ước mới, theo đó sẽ có hành động quân sự chung để đáp trả hành động khiêu khích kể cả ở cấp độ thấp từ Triều Tiên.

Bảo An (Theo báo nước ngoài)

Đọc thêm