Trò chuyện với “con cưng” của đạo diễn Lê Hoàng

Đỗ Tùng Lâm - Giải nhất tiếng hát truyền hình 2008 - vừa ra mắt album Cảm xúc yêu. Đỗ Tùng Lâm còn được biết đến với việc “chinh phục” đạo diễn khó tính Lê Hoàng để có mặt trong các bộ phim “Những thiên thần áo trắng”, “Tối nay 8h” do Lê Hoàng làm đạo diễn, khiến nhiều người trong nghề đùa Lâm là “con cưng” của đạo diễn Lê Hoàng.

Đỗ Tùng Lâm - Giải nhất tiếng hát truyền hình 2008 - vừa ra mắt album Cảm xúc yêu. Đỗ Tùng Lâm còn được biết đến với việc “chinh phục” đạo diễn khó tính Lê Hoàng để có mặt trong các bộ phim “Những thiên thần áo trắng”, “Tối nay 8h” do Lê Hoàng làm đạo diễn, khiến nhiều người trong nghề đùa Lâm là “con cưng” của đạo diễn Lê Hoàng. Cách mà Lâm vào nghề cũng phản ánh phần nào những trăn trở và lựa chọn của người trẻ hôm nay về con đường tìm đến với nghệ thuật.

 

Tùng Lâm có thể chia sẻ chút ít thông tin về album Cảm xúc yêu vừa ra mắt?

- Album gồm 9 bản tình ca, với phân nửa ca khúc là do chính Tùng Lâm sáng tác. Các ca khúc trong album theo nhiều thể loại: Pop Ballad, R&B và cả... Dance. Thực ra, sở trường cũng như chuyên môn mà Lâm được đào tạo ở Học Viện Âm nhạc quốc gia là dân ca đương đại. Với những gì đã học, được kì vọng, ai cũng nghĩ Lâm sẽ ra một anbum nào đó về dân gian đương đại. Nhưng kì thực Lâm đã trăn trở nhiều và nghĩ đây là còn đường phù hợp cho mình trong lúc này. Còn dòng nhạc sở trường, những sản phẩm âm nhạc công phu, dòng nhạc sang trọng có lẽ Lâm sẽ trở về, vào một lúc nào đó khi đã học hỏi được nhiều điều, đủ trải nghiệm và cả... kinh tế.

Vì sao Tùng Lâm quyết định ra mắt album vào thời điểm cuối năm như thế này mà lại không phải là album mừng xuân cho hợp không khí như một số ca sĩ trẻ khác? 

- Lựa chọn này cũng nằm trong suy nghĩ, sắp xếp của Lâm về con đường nghệ thuật. Xuất thân là một ca sĩ, nhưng được biết đến thì chưa nhiều. Giữa tháng 12 sắp tới Lâm sẽ xuất hiện trong bộ phim “Tối nay 8h” của đạo diễn Lê Hoàng (công chiếu 19/12), trong vai chính. Dự định ra album đã lâu nhưng Lâm quyết định đưa ra thị trường trong thời gian này, để khẳng định, mình là một ca sĩ trước hết là một ca sĩ đến với điện ảnh, chứ không phải “nổi” lên nhờ điện ảnh sau đó mới đi hát.

 

Mở đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng một giải thưởng âm nhạc, sau đó bén duyên với điện ảnh. Phải chăng Tùng Lâm đang chọn cho mình một lúc hai lĩnh vực nghệ thuật để phát triển? Lựa chọn như thế có quá khó khăn với một người trẻ?

- Năm 2008, sau khi Lâm đoạt giải quán quân của Ngôi sao tiếng hát truyền hình, con đường âm nhạc của Lâm sau đó không được suôn sẻ lắm. Rồi Lâm tham gia vai diễn trong phim “Những thiên thần áo trắng”, phim đóng dài, thời gian và cơ hội đến với âm nhạc không có, nhiều ước vọng chưa làm được, Lâm buồn và nhiều lúc có ý định bỏ nghề. Đúng thời điểm thất vọng nhất thì “Những thiên thần áo trắng” được chiếu, nhiều người biết đến, hỏi han và động viên, Lâm được khích lệ tinh thần, tiếp tục với nghệ thuật.

Nhưng đường đến với nghệ thuật nhiều bon chen, không may mắn, Lâm lại dao động, lại có lúc muốn buông xuôi. Lúc này, bộ phim “Bảo mẫu thời @” ra rạp, lại nhiều người hỏi han, chia sẻ, cơ hội xuất hiện trước công chúng lại đến, là nguồn động viên Lâm tiếp tục với nghề. Và thời điểm hiện tại, cùng lúc với album mới là bộ phim sắp ra rạp. Dường như điện ảnh luôn xuất hiện đúng lúc để “cứu” Lâm khỏi hoang mang. Lâm chọn âm nhạc để mở đầu con đường nghệ thuật, còn điện ảnh thì chọn Lâm như một thứ duyên.

Điều gì đã khiến Lâm được gọi vui là “con cưng” của đạo diễn Lê Hoàng?

- Cái tên Lê Hoàng thời điểm này đang khá “hot”, nên câu này khá nhiều người hỏi Lâm. Nếu nói “con cưng”, có lẽ là tính về mặt... tuổi tác (cười). Còn trong nghệ, Lâm gọi Lê Hoàng bằng anh, Lâm coi Lê Hoàng là người anh, người thầy... Mọi người đều bảo anh Lê Hoàng khó tính, dữ, riêng Lâm thì không thấy thế. Khi đóng phim, trong đoàn ai cũng sợ Lê Hoàng, có mình Lâm không sợ. Có lẽ chính vì Lâm thẳng tính mà anh Hoàng quý Lâm chăng? Dù thế nào, với Lâm, anh Lê Hoàng vẫn là một con người đặc biệt, một tính cách đặc biệt khiến Lâm yêu qúy và nể phục. Một người đã đem đến cho Lâm rất nhiều cơ hội để đến với nghệ thuật.

Xin cảm ơn Tùng Lâm!

Năm 2008 có thể gọi là năm “mưa” giải thưởng của Đỗ Tùng Lâm khi anh cùng lúc đoạt Giải nhất tiếng hát truyền hình 2008, Giải nhất tiếng ca học đường 2008, Huy chương đồng tiếng hát truyền hình Asean 2008.

Ngọc Mai (thực hiện)

Đọc thêm