Băng đóng trắng từ nhà lên núi vùng cao phía Bắc

(PLO) - Sáng nay, nhiệt độ miền Bắc xuống thấp, một số điểm vùng núi cao ở Lao Cai, Cao Bằng chỉ còn 1-2 độ C, thậm chí dưới 0 độ C. Băng đóng trắng các vật dụng ngoài trời đến cây cỏ, hoa lá rừng núi...
Không chỉ đọng lại ở cành cây ngọn cỏ, băng còn bám có cả trên hàng rào. Ảnh: Vũ Minh Quân/VnExpress
Không chỉ đọng lại ở cành cây ngọn cỏ, băng còn bám có cả trên hàng rào. Ảnh: Vũ Minh Quân/VnExpress
Theo ông Khương Quang Hanh, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Trạm Tôn, thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai), thời điểm 5h ngày 17/12, băng đã đóng dày ở khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ (độ cao 1.945 mét so với mực nước biển) kéo dài đến khu vực Thác Bạc (độ cao 1.800 mét). 
Nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0 độ C khiến nhiều điểm núi cao ở Lào Cai, Cao Bằng xuất hiện băng giá. Ảnh: VnExpress
  Nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0 độ C khiến nhiều điểm núi cao ở Lào Cai, Cao Bằng xuất hiện băng giá. Ảnh: VnExpress
VietNam+ phản ánh, đến khoảng 12h cùng ngày, tại những cánh rừng sa mộc, cây bụi sim, lau lách vẫn phủ một màu trắng, băng dày đến mức làm gãy những cành cây khá lớn tại đây.
Rất đông du khách từ thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa đã kéo lên khu vực có băng tuyết để chiêm ngưỡng, khám phá hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, thường chỉ xuất hiện tại Sa Pa. 
Nước trong chậu đóng băng. Ảnh: VnExpress
 Nước trong chậu đóng băng. Ảnh: VnExpress
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày 17/12 là ngày thứ 3 liên tiếp các huyện Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà nhiệt độ xuống dưới 2 độ C vào sáng sớm. Nhiệt độ tại Sa Pa vẫn tiếp tục giảm thấp nên tình trạng đóng băng vẫn còn tái diễn trong vài ngày tới. 
Nhiều du khách đổ về Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) ở độ cao trên 1.900 m so với mực nước biển để chiêm ngưỡng băng. Ảnh: VnExpress
 Nhiều du khách đổ về Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) ở độ cao trên 1.900 m so với mực nước biển để chiêm ngưỡng băng. Ảnh: VnExpress
Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết từ đêm 17/12, tại Lào Cai, nguy cơ xuất hiện sương muối phủ trắng rừng và nương đồi đang gieo trồng cây vụ đông là rất cao, người dân cần đề phòng để giảm thiểu thiệt hại do sương muối gây ra trong sản xuất nông nghiệp.
Tin cuối cùng về cơn bão số 5
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (17/12), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến chiều nay tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp 
13h ngày 17/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40 km một giờ). 
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, suy yếu và tan dần. 
Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Đọc thêm