Biểu tượng thiêng liêng thể hiện lòng biết ơn cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(PLO) - Sáng 5/4, tại hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Lễ cắt băng khánh thành thành thông cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhằm hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017) được long trọng tổ chức.
Lễ cắt băng khánh thành cầu vào đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Lễ cắt băng khánh thành cầu vào đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người con quê hương Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), năm 2011  được sự thống nhất của gia đình, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định đầu tư xây dựng Ðền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ. Đây là công trình văn hóa tâm linh có ý nghĩa tri ân công lao của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đến tháng 10/2016 công  trình đường và cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được khởi công, có tổng chiều dài gần 1km, trong đó cầu có chiều dài 132m, rộng 3,4m; tổng mức đầu tư 24,9 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách 7,5 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa 17,4 tỷ.

Cầu vào khu đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được khánh thành tạo điều kiện cho nhân dân đến tham quan và dâng hương
Cầu vào khu đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được khánh thành tạo điều kiện cho nhân dân đến tham quan và dâng hương

Công trình là biểu tượng của tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn của các thế hệ người Hà Tĩnh đối với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, trở thành địa chỉ Đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ, là điểm đến hấp dẫn trong chuỗi các địa chỉ du lịch tâm linh và văn hóa Hà Tĩnh.

Phát biểu tại lễ thông cầu, Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) - con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Hà Tĩnh, các nhà tài trợ và những nỗ lực của đơn vị thi công để công trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Duẩn.

Đọc thêm