Hình ảnh lính báo vụ rèn kỹ năng trên thao trường

(PLO) - Trường Quân sự Quân đoàn 3 được thành lập ngày 20/8/1966 tại xã Mo Ray, huyện Sa Thầy (Kon Tum). 

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường đã tham gia 11 trận chiến đấu, tiêu diệt 266 tên địch, phá hủy 7 khẩu pháo, bắn cháy 2 xe M113, bắn rơi 5 máy bay trực thăng; vận chuyển hơn 11.000 tấn hàng hóa, đạn dược; đào tạo 60 khóa học với hơn 82.000 lượt cán bộ, hạ sĩ quan, chỉ huy, nhân viên chuyên môn cho các đơn vị; giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 62.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn; có 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp ngành, 46 sáng kiến cấp ngành và cấp cơ sở. 

Nhà trường đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 3 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; đặc biệt, năm 2013 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND...

Một số hình ảnh học và rèn của cán bộ, chiến sĩ Nhà trường...

Những báo vụ tương lai hăng say với bài tập thu - phát tin
Những báo vụ tương lai hăng say với bài tập thu - phát tin
Học viên Trường Quân sự Quân đoàn 3 luôn học tập, rèn luyện với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi - Chiến trường bớt đổ máu”
Học viên Trường Quân sự Quân đoàn 3 luôn học tập, rèn luyện với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi - Chiến trường bớt đổ máu”
Học viên ở Trường Quân sự Quân đoàn 3 luôn được rèn luyện thể lực để đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp
Học viên ở Trường Quân sự Quân đoàn 3 luôn được rèn luyện thể lực để đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp
Những năm qua Trường Quân sự Quân đoàn 3 đã ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
Những năm qua Trường Quân sự Quân đoàn 3 đã ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Đọc thêm