Huế: Thành lập Trường Đại học luật đầu tiên của Miền trung, Tây Nguyên

(PLO) - Ngày 28/3, Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường. Đây là Trường Đại học luật đầu tiên của Khu vực Miền trung, Tây Nguyên.
PGS, TS Đoàn Đức Lương phát biểu tại buổi lễ
PGS, TS Đoàn Đức Lương phát biểu tại buổi lễ
Đến dự Lễ công bố có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đông đảo giảng viên, sinh viên các trường thành viên của Đại học Huế.
Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế, tiền thân là  Luật khoa thuộc Viện Đại học Huế thành lập năm 1957 tồn tại đến năm 1975. Năm 1990, Bộ môn Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học Huế) được thành lập; đến năm 2000 Bộ môn pháp lý được nâng cấp thành Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học; tháng 8 năm 2009, trở thành Khoa Luật thuộc Đại học Huế; ngày 3/3/2015, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế
Trường Đại học Luật - Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội - nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Trường Đại học Luật nằm trong tổng thể khu Quy hoạch của Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP. Huế, với diện tích hơn 10,73 ha; cơ sở hạ tầng được xây dựng có hệ thống, đồng bộ, từ nhà hiệu bộ, hội trường đa năng, thư viện, nhà học, khu thực hành luật, sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, khu dịch vụ sinh viên và công viên cây xanh, theo mô hình Trường Đại học hiện đại.

Hiện, trường có 146 giảng viên, trong đó: 95 giảng viên chuyên ngành, 51 giảng dạy đại cương; 03 Phó giáo sư, 16 Tiến sĩ, 09 Giảng viên chính, 62 Thạc sĩ, 22 cán bộ đang NCS trong và ngoài nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trường Đại học Luật được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ của Huế mà còn cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hoàn toàn phù hợp với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển mô hình Đại học vùng, trọng điểm đa ngành, đa lĩnh vực ở Huế”.
PGS, TS  Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật – Đại học Huế bày tỏ: Sau 5 năm hoạt động, Khoa Luật – Đại học huế nay đã thành Trường Đại học Luật – Đại học Huế đã có những bước phát triển vượt bậc để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có quy mô, uy tín và tầm ảnh hưởng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trường Đại học Luật – Đại học Huế ra đời như một điều tất yếu để đáp ứng mọi nhu cầu về nguồn nhân lực cao trong ngành Luật của cả nước. 

Hằng năm Trường Đại học Luật, Đại học Huế tuyển sinh hơn 800 sinh viên hệ chính quy.

Đọc thêm