Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Hawaii, 1 người thiệt mạng

(PLO) - Hôm qua (17/5), một chiếc máy bay MV-22 Osprey của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp trước khi bốc cháy tại Căn cứ không quân Bellows ở Hawaii, làm 1 lính thiệt mạng.
Theo Huffington Post, máy bay quân sự hôm qua va chạm tại Căn cứ Không quân Bellows ở Waimanalo, Hawaii. Những cột khói đen đặc bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn có thể được nhìn thấy từ khoảng cách hàng km.
Lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ cho biết, chiếc máy bay chở theo 22 lính (bao gồm cả 4 thành viên phi hành đoàn) thuộc đơn vị viễn chinh số 15, đang tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện thì gặp trục trặc và phải hạ cánh khẩn cấp xuống một địa điểm gần căn cứ lúc 11h00 giờ địa phương.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Tính đến thời điểm hiện tại, 12 lính thủy đánh bộ đã bị thương và được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị
NBC News cho hay, hậu quả vụ việc đã khiến 1 lính hải quân đánh bộ thiệt mạng và 21 người còn lại đều phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.
Lực lượng cứu hộ sau đó đã nhanh chóng triển khai tới hiện trường, nơi chiếc MV-22 Osprey đang bốc cháy dữ dội, tạo nên những cột khói đen nghi ngút bên sườn một ngọn núi nhỏ.
Hiện tại, quân đội Mỹ vẫn chưa cho biết nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn và đang tiến hành điều tra vụ việc.
Trước khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng hải quân đánh bộ và hải quân Mỹ chuẩn bị đón tiếp hơn 20 lãnh đạo quốc phòng từ các quốc gia quanh Thái Bình Dương tới tham dự một cuộc hội thảo tại Hawaii trong tuần này./.

Đọc thêm