Một cán bộ trung tâm lao động đột tử vào sáng sớm

(PLO) - Một cán bộ Trung tâm giáo dục lao động xã hội 1 (Nghệ An) được phát hiện tử vong trong lúc làm nhiệm vụ vào sáng sớm nay.
Một cán bộ trung tâm lao động đột tử vào sáng sớm
Sáng 20/7, ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội I (thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An) cho biết, một cán bộ của đơn vị được phát hiện đột tử trong lúc làm nhiệm vụ vào buổi sáng.
Trung tâm giáo dục lao động xã hội 1 - nơi làm việc và phát hiện anh Phượng đột tử
 Trung tâm giáo dục lao động xã hội 1 - nơi làm việc và phát hiện anh Phượng đột tử
Cụ thể, vào khoảng 4h30 phút sáng cùng ngày (20/7), cán bộ Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội I phát hiện ông Nguyễn Đình Phượng (SN 1968 - là cán bộ trung tâm) nằm bất tỉnh trong khuôn viên trung tâm. 
Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, sáng cùng ngày công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã được tiến hành. 
Được biết, ông Nguyễn Đình Phượng nguyên là Trưởng Phòng Quản lý giáo dục Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội I. Theo ông Tiến thì nguyên nhân ban đầu được xác định ông Phượng đột tử trong lúc làm nhiệm vụ. 
Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, thi thể được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. /.

Đọc thêm