Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng Thư ký Quốc hội

(PLO) - Với đa số phiếu tán thành, QH đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - làm Tổng Thư ký Quốc hội.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng Thư ký Quốc hội
Sáng nay (25/11) Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; dự kiến nhân sự Tổng thư ký Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội.
Theo kết quả bỏ phiếu phê bầu Tổng thư ký Quốc hội, với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hạnh Phúc đã được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội. Nghị quyết về việc bầu Tổng Thư ký Quốc Hội cũng đã được QH thông qua, và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016.
Về chức danh “Tổng Thư ký Quốc hội”, sáng 22/10, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Nhiều đại biểu tán thành quy định lập chức danh Tổng Thư ký Quốc hội như dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình đây là chức danh mới phù hợp với thông lệ quốc tế và nhiệm vụ mới của Quốc hội.

Trên cơ sở đánh giá hoạt động của Đoàn Thư ký kỳ họp hiện nay cũng như tham khảo kinh nghiệm của quốc tế trong tổ chức hoạt động của Quốc hội, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng chức danh Tổng Thư ký Quốc hội, do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, cách chức.

Đọc thêm