Trúng giá lại bị … rớt đài!

Vướng mắc pháp lý nảy sinh khi nhiều người dân đấu giá thành công các lô đất theo trình tự trước đó, đột nhiên bị hủy bỏ.

Tháng 3/2010, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDD) quận Hà Đông ra thông báo, tổ chức đấu giá khu đất ở Văn Chỉ (phường Đồng Mai). Theo đó, diện tích đấu giá từ 37,06 m2 đến 112,5m2.

Vướng mắc pháp lý nảy sinh khi nhiều người dân đấu giá thành công các lô đất theo trình tự trước đó, đột nhiên bị hủy bỏ. Bà Lê Thị Minh Phượng phản ánh với Pháp Luật Việt Nam, sau khi trúng đấu giá lô đất, thì ngày 19/5/2010, UBND quận Hà Đông đã ra quyết định tịch thu bảo lãnh và hủy bỏ kết quả đấu giá của các hộ trúng giá tại phiên đấu giá QSDD tại Văn Chỉ.

Trúng giá lại bị … rớt đài! ảnh 1
Trúng đấu giá, nhưng nhiều hộ dân vẫn bị ... rớt đài. Ảnh minh họa.

Chị Phượng cho rằng, quyết định hành chính trên là vô lý. Bởi, trường hợp chị Phượng trúng phiên đấu giá lô đất ( số thửa 01, ký hiệu 40, nhóm 3) đã chuyển tiền tổng cộng hai đợt là gần 1,1 tỷ đồng.

Theo quyết định do phó chủ tịch quận Hà Đông Nguyễn Trường Sơn ký, cho thấy, việc tịch thu bảo lãnh và hủy bỏ kết quả của các hộ trúng giá bởi những khách hàng này “chưa nộp tiền trúng giá”. Trong đợt hủy bỏ này, không riêng gì chị Phượng, mà gần 20 khách hàng khác cũng bị hủy kết quả theo như lý do từ phía quận Hà Đông lập luận.

“Trường hợp của tôi không thuộc diện những người chưa nộp tiền vì lần đầu tôi đã nộp 350 triệu (đúng thời gian thông báo), lần hai là 735 triệu (chậm 6 ngày so với thời gian thông báo).

Tuy nhiên, đến ngày 13/5/2010, tôi đã nộp đủ số tiền trước khi quận Hà Đông ra quyết định tịch thu bảo lãnh”, chị Phượng cho hay.

Giải thích việc chậm nộp tiền đợt hai, khách hàng Phượng cho hay, thời điểm đó người nhà đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đến nay, những khiếu nại của khách hàng tại đợt đấu giá QSDD ở Văn Chỉ vẫn tiếp tục  được gửi đến cơ quan thẩm quyền.

Hoàng Quân

Đọc thêm