Trung Quốc phát động chiến dịch săn lùng quan chức tham nhũng bỏ trốn

(PLVN) - Trung Quốc đã khởi động chiến dịch truy quét vào năm 2022 để truy bắt các quan chức tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài và thu hồi tài sản bất hợp pháp của họ, theo nhóm điều phối chống tham nhũng trung ương.
Trung Quốc tiến hành Chiến dịch "Lưới trời 2022" truy quét quan chức tham nhũng đào tẩu.

Chiến dịch có tên là "Lưới trời" (Sky Net 2022) đã được nghiên cứu, lên kế hoạch và công bố rộng rãi tại một cuộc họp gần đây do văn phòng phụ trách hồi hương đào tẩu và thu hồi tài sản thuộc nhóm điều phối chống tham nhũng trung ương tổ chức.

Theo nhóm điều phối chống tham nhũng trung ương, chiến dịch sẽ được thực hiện dưới sự nỗ lực phối hợp của một số cơ quan chức năng, với Ủy ban Giám sát Quốc gia phụ trách các tội phạm liên quan đến thi hành công vụ và Bộ Công an (MPS) bắt đầu các hoạt động có mục tiêu truy lùng các quan chức trốn ra nước ngoài.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an sẽ làm việc cùng nhau để ngăn chặn và trấn áp các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các tổ chức hải ngoại và các ngân hàng ngầm. Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sẽ cùng phát động các chiến dịch truy tố lại các vụ án mà nghi phạm hoặc bị cáo bỏ trốn hoặc đã chết.

Vụ Tổ chức của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Công an và các bộ phận liên quan khác sẽ tăng cường phối hợp trong việc quản lý việc lấy và sở hữu giấy phép bất hợp pháp, nhóm điều phối chống tham nhũng trung ương cho biết thêm.

Năm 2021, tổng cộng 1.273 người đào tẩu đã được trao trả cho Trung Quốc và hơn 16,74 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,66 tỷ USD) tiền bất hợp pháp đã được thu hồi.

Một nghi phạm gian lận kinh tế (phải) đã được đưa trở về Bắc Kinh dưới sự hộ tống của cảnh sát tháng 3/2015 sau 10 năm trốn chạy ở Italy, trong vụ dẫn độ đầu tiên thuộc loại này về Trung Quốc từ một quốc gia châu Âu, theo Bộ Công an Trung Quốc. Nghi phạm, từng làm việc tại một công ty chứng khoán ở tỉnh Hà Bắc, bị tình nghi ăn cắp hơn 1,4 triệu nhân dân tệ (223.700 USD) từ khách hàng trong khoảng thời gian từ tháng 1/2000 đến tháng 1/2005. Ảnh: Tân Hoa xã

6 năm trước, khi tiến hành Chiến dịch "Lưới trời 2015", bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc sẽ làm việc với các nước khác để xây dựng một mạng lưới hợp tác chống tham nhũng quốc tế rộng rãi và chặt chẽ hơn.

Ông cho biết, Trung Quốc đã ký kết tổng cộng 91 hiệp ước về dẫn độ và hỗ trợ tư pháp tội phạm. "Chúng tôi muốn ký kết các hiệp ước và thỏa thuận có liên quan với nhiều quốc gia hơn".

Ông nhấn mạnh, chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh không bao giờ kết thúc và Trung Quốc sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực săn lùng những kẻ tình nghi ở nước ngoài và thu hồi tài sản bất hợp pháp của họ, để "ngay cả những con cáo xảo quyệt nhất cũng không có nơi ẩn náu".

Trước đó, Trung Quốc đã phát động Chiến dịch "Săn cáo 2014", bắt giữ một số lượng lớn các quan chức tham nhũng và nghi phạm tội phạm kinh tế chạy trốn khỏi đất nước. Ông Vương Nghị nói, chiến dịch đề cao tính tôn nghiêm của luật pháp và công bằng xã hội.

Đọc thêm