​Trung Quốc sẽ tạo điều kiện nhập khẩu nhãn Việt Nam

(PLVN) - Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh hôm 5/8 vừa qua, ông Hồ Tỏa Cẩm - Tham tán Kinh tế thương mại, Đại sứ quán (ĐSQ) Trung Quốc tại Việt Nam cho biết sẽ báo cáo Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam giúp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quả nhãn Hưng Yên xuất khẩu sang Trung Quốc.
Nhãn Hưng Yên đang vào mùa thu hoạch
Nhãn Hưng Yên đang vào mùa thu hoạch

Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, tham dự  buổi tiếp Tham tán Kinh tế thương mại, ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Tỏa Cẩm có Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Nguyễn Quốc Toản, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, cùng đại diện lãnh đạo UBND, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của ĐSQ Trung Quốc cũng như cá nhân ông Hồ Tỏa Cẩm trong việc hợp tác chặt chẽ với Bộ NN&PTN, thúc đẩy tháo gỡ nhiều vướng mắc trong thương mại nông sản giữa Trung Quốc – Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng nhãn Hưng Yên, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh bày tỏ mong muốn ĐSQ Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ để giải quyết khó khăn đầu ra cho quả nhãn Hưng Yên, nhất là trong bối cảnh vụ thu hoạch nhãn ở Việt Nam đang vào giai đoạn cao điểm và đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều trở ngại.

Theo ông Hồ Tỏa Cẩm, trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 song tăng trưởng thương mại hai nước vẫn khả quan, có thể nói là “tăng trưởng ngược”. Hiện Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, xuất nhập khẩu của Trung Quốc đều giảm, nhưng “thương mại giữa Trung Quốc – Việt Nam lại tăng trưởng, đạt gần 80 tỷ USD, trong đó XK hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng trưởng khoảng 27,5%. Thương mại Việt Nam – Trung Quốc đã trải qua thời gian dài, bền vững và vẫn trên đà phát triển, Việt Nam là điểm sáng, là cánh chim đầu đàn khích lệ DN hai nước tích cực phát triển hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác.  

Ông Hồ Tỏa Cẩm cam kết sẽ báo cáo Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam giúp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quả nhãn Hưng Yên XK sang thị trường Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành làm cho thương mại Việt Nam-Trung Quốc chính ngạch và kể cả tiểu ngạch đều gặp khó khăn.

Đề cập đến vấn đề giải tỏa khó khăn trong tiêu thụ quả nhãn, ông Bùi Thế Cử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, mùa nhãn năm nay được mùa với sản lượng khoảng 50.000 tấn. Thời gian qua, mặc dù tỉnh đã chủ động, chủ động xúc tiến các phương án tiêu thụ, đẩy mạnh liên kết DN, chế biến long nhãn, song việc tiêu thụ vẫn gặp nhiều khó khăn do bùng phát trở lại dịch Covid-19 tại Việt Nam. 

Tại cuộc làm việc này, đại diện Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cũng thông tin về việc các đối tác Trung Quốc đã dừng thu mua long nhãn của 3 DN lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đại sứ Hồ Tỏa Cẩm cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin này trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc XK nhãn sang Trung Quốc.

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục khó lường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị Bộ NN&PTNT hai nước tổ chức họp trực tuyến nhằm trao đổi, bàn giải pháp giải quyết khó khăn trong tiêu thụ nông sản, với việc thúc đẩy XK trái cây Việt Nam sang Trung Quốc là một nội dung quan trọng.

Đại sứ Hồ Tỏa Cẩm cũng sẽ phối hợp với Hải quan Trung Quốc, chính quyền tỉnh Quảng Tây và Vân Nam tạo điều kiện để hàng hóa, nhất là trái cây theo mùa của Việt Nam xuất sang Trung Quốc thuận lợi hơn nữa, thông qua hệ thống “hành lang màu xanh” mà Trung Quốc xây dựng ở các cửa khẩu Tân Thanh, Bò Chài.

Theo Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, tỉnh vừa giao Sở Công Thương triển khai kết nối sớm với các nhà vườn để có kế hoạch cụ thể, nắm bắt mong muốn của các nhà vườn để có nội dung chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến thông qua điểm cầu trực tuyến với các đối tác Trung Quốc. Năm nay tỉnh Hưng Yên dự kiến sẽ kết nối, xúc tiến XK được khoảng 30.000 tấn nhãn tươi.

Đọc thêm