Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu kỷ niệm 40 năm thành lập và đón Huân chương Lao động hạng Nhì

(PLVN) - Chiều 9/9, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu long trọng tổ chức Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu nhận cờ Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.
Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu nhận cờ Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Dự lễ kỷ niệm có bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Phạm Ngọc Điệp – Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên và các em học sinh, sinh viên tiêu biểu đại diện cho hơn 2000 học sinh của trường.

Bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ
Bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ

Tiền thân của trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu được hình thành trên cơ sở Trường Trung học y tế Minh Hải được thành lập năm 1979. Đến năm 1997, sau khi tỉnh Minh Hải tách ra thành 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thì trường được đổi tên thành trường Trung cấp y tế Bạc Liêu.

Đến năm 2007, trường Trung cấp y tế Bạc Liêu được Bộ GD&ĐT ra quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu. 40 năm qua, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đã đào tạo ra hàng chục ngàn cán bộ y tế giỏi tay nghề đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Điệp - Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII, Hiệu trưởng nhà trường xúc động ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành
Ông Phạm Ngọc Điệp - Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII, Hiệu trưởng nhà trường xúc động ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành 

Phát biểu ôn lại truyền thống ngày thành lập trường, ông Phạm Ngọc Điệp –Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, với sứ mệnh là trường đào tạo nguồn nhân lực y tế có uy tín và chất lượng cho tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh thành trong khu vực.

Bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Ban Giám hiệu đạo trường
Bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Ban Giám hiệu đạo trường

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: Trường Cao đẳng y tế là trường duy nhất đào tạo chuyên ngành đặc thù về lĩnh vực sức khỏe của tỉnh vì vậy, trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bà Lâm Thị Sang trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân xuất sắc có đóng góp cho sự phát triển của nhà trường
Bà Lâm Thị Sang trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân xuất sắc có đóng góp cho sự phát triển của nhà trường

Phó Chủ tịch Lâm Thị Sang cũng đề nghị, thời gian tới, trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập; mở rộng quy mô đào tạo gắn với chất lượng đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và năng lực quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, góp phần hình thành nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử chuẩn mực ở học sinh sinh viên. Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm xây dựng kỹ cương, nề nếp trong giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hướng đến tự chủ hoàn  để chủ động, huy động nhiều nguồn lực xã hội và công tác quản lý.

Dịp này, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho nhà trường và trao tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc có đóng góp cho sự phát triển của nhà trường./.

Với sự khởi đầu chỉ đào tạo có một ngành y từ 50 đến 100 học sinh/năm, thì nay, chỉ tiêu đào tạo hàng năm của trường lên đến hơn 800 học sinh, sinh viên. Với quy mô đào tạo hiện nay của trường là hơn 11 ngành, bao gồm: Sơ cấp Dược tá; 6 ngành thuộc hệ trung cấp, là: Y sĩ Y học dự phòng, Y sĩ Y học cổ truyền, Điều dưỡng Trung học, Dược Trung học, Hộ sinh Trung học và Kỹ thuật viên xét nghiệm; 3 ngành thuộc hệ cao đẳng là: Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược và Cao đẳng Hộ sinh. 

  

Đọc thêm