Truy tố kẻ đưa người trốn ra nước ngoài

Trúc đã nhiều lần làm giả hồ sơ (giả là cán bộ của các công ty ở nhiều tỉnh thành) cho 15 người. Tiếp đó, Trúc thông báo Định là những người này có nhu cầu sang Pháp tìm hiểu quy trình vận hành máy.

Viện KSND vừa chuyển hoàn bộ hồ sơ vụ án đưa người trốn sang Đức qua TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử đối với Võ Văn Trúc về hai tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo bản cáo trạng, năm 1997 Trúc từ Hà Tĩnh vào Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk trồng cà phê, đến năm 2000, Trúc chuyển về TP.HCM thuê nhà ở. Thông qua người quen, Trúc gặp Tống Kim Định (Việt kiều Pháp), là người được Công ty E.T.C (Pháp) cử về Việt Nam tìm khách hàng, bán dây chuyển sản xuất máy ép gạch không nung.

Sau đó, Trúc hứa hẹn tìm khách hàng có nhu cầu mua máy giới thiệu cho Định. Theo đó, từ năm 2002 đến 2005, Trúc đã nhiều lần làm giả hồ sơ (giả là cán bộ của các công ty ở nhiều tỉnh thành) cho 15 người. Tiếp đó, Trúc thông báo Định là những người này có nhu cầu sang Pháp tìm hiểu quy trình vận hành máy.

Tin tưởng, Định đã thông báo với Công ty E.T.C làm thư mời, mời những người này sang Pháp. Trúc sử dụng thư mời này làm visa nhập cảnh, tổ chức đưa người xuất cảnh sang Pháp bằng đường hàng không rồi tiếp tục thuê người sang Pháp đón số người trên đưa sang Đức bằng đường bộ. Tổng cộng, Trúc đã đưa đi trót lọt 1 người ở Pháp, 12 người ở Đức, còn 1 người bị trục xuất về Việt Nam.

Ngoài ra, Trúc móc nối xin thư mời, tổ chức đưa 1 người đi Mỹ trót lọt. Mỗi người trốn đi nước ngoài chi cho Trúc từ 4.500USD đến 9.000USD để chi phí xin visa, mua vé máy bay… Còn lại, Trúc hưởng lợi bất chính 1.650USD.

P. Trần

Đọc thêm