TT Medvedev lo ngại trước thông tin tinh báo của Mỹ về Iran

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, ông quan ngại về các dữ liệu tình báo bí mật của Mỹ với thông tin Iran đã có đủ uranium làm giàu để sản xuất hai quả bom nguyên tử.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, ông quan ngại về các dữ liệu tình báo bí mật của Mỹ với thông tin Iran đã có đủ uranium làm giàu để sản xuất hai quả bom nguyên tử.

Mô tả ảnh.

V. Putin và D. Medvedev

 “Thông tin này cần phải được kiểm chứng, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào những thông tin kiểu như thế này luôn đáng lo ngại. Hiện nay, xã hội quốc tế không thừa nhận chương trình hạt nhân Iran là minh bạch. Nếu thông tin từ cơ quan mật vụ Mỹ được xác nhận, thì nó sẽ khiến tình hình trở lên căng thẳng hơn và tôi không loại trừ vấn đề phải cân nhắc thêm”, Tổng thống Medvedev phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G8 và G20 ở Canada.

Trước đó, ngày 27/6, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiết lộ, Iran có đủ số uranium được làm giàu ở mức độ thấp để sản xuất 2 quả bom nguyên tử và nước này có thể có được một quả bom hạt nhân trong 2 năm nữa.

"Hiện tại vẫn có những tranh cãi về việc liệu Iran có phải đang xúc tiến việc sản xuất một quả bom hạt nhân hay không. Tuy nhiên, Tehran rõ ràng đang phát triển khả năng hạt nhân và điều đó khiến chúng ta lo ngại," Giám đốc CIA Leon Panetta trả lời phỏng vấn trên chương trình “This Week” của đài ABC.

"Chúng tôi nghĩ rằng, ngay bây giờ họ có đủ số uranium để sản xuất hai quả bom nguyên tử. Và chúng tôi ước tính nếu quyết định sản xuất bom nguyên tử thì họ sẽ chỉ mất một năm để làm giàu uranium và có thể chỉ mất thêm một năm nữa để sản xuất một quả bom hạt nhân," ông Panetta nói tiếp.

Ngày 09/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn vòng trừng phạt kinh tế thứ 4 lên Iran vì các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của nước này, bao gồm các kiểm soát tài chính nghiêm ngặt hơn và mở rộng lệnh cấm vận vũ khí.

Theo sau LHQ, Mỹ và liên minh châu Âu cũng thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương mới lên quốc gia Hồi giáo Iran.

Trước đó, ông chủ Điện Kremlin cũng chỉ trích quyết định trên khi tuyên bố các lệnh trừng phạt đơn phương chỉ khiến cho tình hình trở lên căng thẳng và gây cản trở cho những nỗ lực đối thoại với Tehran.

Các cường quốc phương Tây hoài nghi Iran đang nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình phát điện năng lượng hòa bình. Tehran kịch liệt phản đối cáo buộc này, đồng thời tuyên bố họ cần uranium làm giàu để sản xuất các đồng vị y tế.

Trước đó trong tháng, quốc hội Iran đã thông qua một dự luật định hướng chính phủ giảm hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau việc áp đặt các lệnh trừng phạt.

Lãnh đạo hạt nhân Iran Ali Akbar Salehi hôm 23/6 cho biết, Iran đã sản xuất được 17kg uranium làm giàu ở mức 20% và có thể sản xuất nhiều khi cần.

Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil hiện đang làm trung gian cho một thỏa thuận, trong đó Iran sẽ đổi uranium ở Thổ Nhĩ Kỳ để lấy nhiên liệu sử dụng trong lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.

Theo Mekongnet.ru

Đọc thêm