Tù chung thân cho kẻ giết bạn gái vì bị đòi chia tay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dương Cao Trí chạy vào phòng trọ lấy con dao dài 21,7cm, rồi ra khống chế , đẩy chị U vào phòng và buộc chị cởi hết quần áo trên người. Tiếp đó, Trí ngồi đè lên người chị, rồi dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực đến khi nạn nhân nằm bất động.
Bị cáo Dương Cao Trí tại phiên tòa xét xử. Ảnh: N.V.
Bị cáo Dương Cao Trí tại phiên tòa xét xử. Ảnh: N.V.

Ngày 22/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Cao Trí (SN 1982, ngụ thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tù chung thân về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 65 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2019, Trí từ tỉnh Phú Yên đến xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) xin làm việc tại một công ty. Quá trình làm việc, Trí và chị Huỳnh Thị U. (ngụ thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có quan hệ tình cảm.

Đến khoảng tháng 10/2020, chị U nói chuyện muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Trí không đồng ý. Trưa 22/10/2020, Trí nhắn tin cho một người bạn của chị U nhờ người này nói với chị U. rằng mình bị sốt và cần tiền để mua thuốc điều trị.

Khoảng 15h cùng ngày, chị U điều khiển xe máy đến trước cửa phòng trọ của Trí, sau đó xuống xe rồi ném 300 nghìn đồng vào bên trong phòng. Lúc chị bỏ đi, Trí cầm tay kéo vào phòng nhưng chị không đồng ý.

Ngay sau đó, Trí chạy vào phòng lấy con dao dài 21,7cm, rồi ra khống chế, đẩy chị U vào phòng và buộc chị cởi hết quần áo trên người. Tiếp đó, Trí ngồi đè lên người chị, rồi dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực đến khi nạn nhân nằm bất động.

Sau khi đâm chị U chết, Trí mặc lại đồ cho nạn nhân, lấy 300 nghìn đồng và xe máy, rồi bỏ trốn đến TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng. Ngày 25/10/2020, Trí bán chiếc xe máy cho một người ở TP Đà Lạt lấy 3 triệu đồng.

Đến ngày 27/10/2020, Trí về nhà mẹ ruột ở thôn Lộc Hạ (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đọc thêm