Tử hình kẻ giết người chạy xe ôm để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lâm vào cảnh nợ nần do ham mê cờ bạc bên kia biên giới, Cường đã ra tay sát hại người đàn ông chạy xe ôm để cướp tài sản.
Nguyễn Hùng Cường đang đứng trước phiên toà
Nguyễn Hùng Cường đang đứng trước phiên toà

Tại phiên toà sơ thẩm sáng 31/8, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1982, trú tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tử hình về tội “Giết người” và 03 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 55 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 12/2022, Cường đến khu vực xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để mua bán dừa và qua Casino bên Campuchia để đánh bạc dẫn đến nợ nần, Cường nảy sinh ý định giết ông Võ Văn Liêm (sinh năm 1954, trú tại tỉnh Đồng Tháp) hành nghề chạy xe ôm, để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện, sáng ngày 26/12, Cường chuẩn bị sẵn 1 thanh sắt rồi liên lạc thuê ông Liêm chở Cường từ chợ Thường Phước 1 đến TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trên đường đi, Cường kêu ông Liêm chở đến xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để mượn tiền. Tin lời Cường, ông Liêm chở Cường đến khu vực vườn mít thuộc ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ thì bị Cường dùng thanh sắt mang theo đánh tử vong.
Sau khi cướp đi của ông Liêm 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng 24kara trọng lượng 1 chỉ và 34.000 đồng, Cường đem xác ông Liêm giấu xuống mương nước gần đó rồi lấy xe mô tô của ông Liêm chạy về tỉnh Long An làm Căn cước công dân.

Ngày 28/12, Cường quay về TP. Châu Đốc thuê phòng trọ ở. Để tránh bị phát hiện, Cường mua chai sơn về xịt thay đổi màu xe và thay đổi biển số xe cướp được của ông Liêm để sử dụng. Đến chiều ngày 31/12, người dân phát hiện xác ông Liêm đang trong giai đoạn phân huỷ nên báo Công an.

Ngày 05/01/2023, Cường bị lực lượng Công an bắt giữ. Đến ngày 09/01, Cường bị khởi tố tạm giam để điều tra.

Đọc thêm