Khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

(PLVN) - Sáng 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 64 điểm cầu để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, nhận diện các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Lê Thành Long và các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì Hội nghị
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Lê Thành Long và các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì Hội nghị

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam – Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Chủ trì các điểm cầu có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương 

Về phía Bộ Tư pháp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh cùng lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, Hội nghị nghe 4 báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực: công tác xây dựng pháp luật; thi hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; thanh tra trong lĩnh vực hành chính tư pháp và xử lý vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiệ của nhà đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận về các báo cáo và nghe phát biểu chỉ đạo quan trong của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Đọc thêm