Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Tư pháp

(PLVN) - Sáng 15/2, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên chính, Chấp hành viên Trung cấp.

Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội Vụ) Lê Minh Hương, Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS Mai Lương Khôi, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên cùng 494 thí sinh dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên chính, Chấp hành viên trung cấp. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, đây là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực của các công chức ngành tư pháp để sắp xếp, bố trí đúng vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực. Đồng thời, kỳ thi cũng là cơ hội để mỗi công chức tự đánh giá bản thân, tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, phấn đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nên công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. 


Để Kỳ thi đạt kết quả, đúng mục đích, ông Hiếu cũng đề nghị các thành viên Hội đồng thi, Ban giúp việc Hội đồng thi, Ban giám sát kỳ thi thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần công tâm, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công và quy định của pháp luật. Các thí sinh dự thi với tinh thần trung thực, tuân thủ nghiêm nội quy, quy chế Kỳ thi.

Kỳ thi nâng ngạch công chức tính đến nay đã nhận được 494 hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, trong đó có 82 hồ sơ dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, 412 hồ sơ dự thi nâng ngạch lên Chấp hành viên trung cấp. 

Kỳ thi sẽ diễn ra trong một ngày rưỡi. Ngày 18/2, buổi sáng các thí sinh thi môn kiến thức chung; buổi chiều, thi môn chuyên môn, nghiệp vụ và môn tin học văn phòng. Buổi sáng ngày 19/2, các thí sinh thi môn ngoại ngữ. 

Đọc thêm