Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

(PLVN) -Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng như tại các địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực trên tinh thần bám sát chức năng nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, để Ngày Pháp luật trở thành ngày hội học tập, nhắc nhớ mọi người về tinh thần “thượng tôn pháp luật”.
Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Các đơn vị thuộc Bộ: nhiều hoạt động sáng tạo

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Vụ PBGDPL đã chủ trì triển khai nhiều hoạt động tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Pháp luật; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử; tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” vào ngày 09/11; tổ chức một số Toạ đàm, Hội thảo liên quan đến công tác PBGDPL; đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe…

Toạ đàm Chung tay xoá nghèo pháp luật được Báo PLVN phối hợp với Vụ PBGDPL tổ chức tại hai miền Nam - Bắc là một trong những hoạt động hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam 2020.
Toạ đàm Chung tay xoá nghèo pháp luật được Báo PLVN phối hợp với Vụ PBGDPL tổ chức tại hai miền Nam - Bắc là một trong những hoạt động hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam 2020. 

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp với Vụ PBGDPL tổ chức Toạ đàm Chung tay xoá nghèo pháp luật tại hai miền Nam – Bắc với sự tham gia của đại diện của nhiều Bộ, ngành, địa phương; Báo cũng đã tổ chức một số toạ đàm hướng đến Ngày Pháp luật: Tọa đàm giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư, luật gia tham gia PBGDPL”; chủ đề về công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg và chủ đề: Nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái PBGDPL trên thiết bị di động tại Việt Nam; tăng cường đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Pháp luật học đường”… 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức thành công “Hội thảo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm tổng kết, đánh giá cũng như thông tin về tình hình thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật và dự kiến tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tác tiểu phẩm về pháp luật. Học viện Tư pháp ban hành Quyết định hưởng ứng Ngày Pháp luật với các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức cuộc thi Tài năng luật sư năm 2020; các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học; thẩm định Chương trình khung đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi, bổ sung); thẩm định giáo trình môn học; tổ chức các hoạt động tăng cường giao lưu giữa giảng viên và học viên; treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật; xây dựng và đăng tải bài viết về Ngày Pháp luật, các bài nghiên cứu khoa học pháp lý trên Trang Thông tin của Học viện…

Một số trường Cao đẳng thuộc Bộ đã triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật và tri ân các nhà giáo nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trường Trung cấp Luật Tây Bắc tổ chức hưởng Ngày Pháp luật với một số hoạt động, như tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh đang học tại trường; phổ biến về vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật trên website và bảng tin của Nhà trường… Cục Công tác phía Nam tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung và chủ đề Ngày Pháp luật; tổ chức hoạt động phổ biến pháp luật cho người dân theo nhu cầu của địa phương tại phường 5 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và 01 xã của tỉnh Tây Ninh…

Địa phương: đa dạng hoá các hoạt động Ngày pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai công tác PBDGPL năm 2020 có nội dung hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật, trong đó có gần 50 địa phương ban hành văn bản riêng hưởng ứng Ngày Pháp luật với các hoạt động bám sát công tác chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Không những thế, Ngày Pháp luật năm 2020 được các sở, ban, ngành và địa phương hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động mới, sáng tạo, hiệu quả. 

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu trao giải cho các tập thể cá nhân có thành tích trong cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn Hà Nội.
 Thứ trưởng Phan Chí Hiếu trao giải cho các tập thể cá nhân có thành tích trong cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn Hà Nội.

Là một trong những địa phương đi đầu trong hưởng ứng Ngày Pháp luật, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết Cuộc thi: “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” và thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”. 2 Cuộc thi thực sự tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một cuộc vận động lớn trong phong trào tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về bảo vệ môi trường trong cán bộ, nhân dân thủ đô. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo người dân xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn đã đến tham dự Ngày Hội tư vấn pháp luật miễn phí và Toạ đàm truyền thanh “Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống”. Ngày hội đã giải đáp, hướng dẫn nhiệt tình, cặn kẽ những thắc mắc, băn khoăn của người dân liên quan đến đất đai, xây dựng, quy hoạch, thừa kế, hôn nhân gia đình, cư trú và các tranh chấp dân sự khác… giúp người dân nâng cao kiến thức pháp luật, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật cũng được rất nhiều địa phương thực hiện, như Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai… Nhiều địa phương tổ chức hội thảo, toạ đàm để hưởng ứng gắn với quán triệt mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung, hình thức và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả Ngày Pháp luật như tổ chức Toạ đàm về Ngày Pháp luật (Hà Nam, Đồng Tháp…) cũng như tổ chức các hội thảo đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác PBGDPL như Thanh Hoá (Hội thảo về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên); Tuyên Quang (Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật và tổ chức Hội thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật" vào ngày 09/11/2020); Hải Phòng (Lễ ra mắt Trang Thông tin PBGDPL)…

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố đã chủ động tổ chức các hội thi, cuộc thi, hội nghị tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật trong quy mô toàn địa bàn. Có thể nói, việc chú trọng đa dạng hóa và đổi mới công tác PBGDPL trên các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật đến đối tượng là học sinh, sinh viên, đối tượng đặc thù… nhằm góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên đây của một số địa phương đã phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Không những thế, các hoạt động ấy còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân khắp mọi miền đất nước.  

Đọc thêm