Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn Nước CHDCND Lào

(PLVN) -Hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau với nội dung hợp tác, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác Tư pháp hai năm một lần.
Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn Nước CHDCND Lào

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Nước CHXHCN Việt Nam và Nước CHDCND Lào, Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa tư pháp Thanh Hóa – Hủa Phăn, nhận lời mời của đồng chí Sôm Phon In Khạ Vi Lay, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào. Vừa qua, đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá đã sang thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào.

Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, đoàn đại biểu Sở Tư pháp Thanh Hoá đã có buổi gặp gỡ thân mật với đồng chí Pheng Căn Nha Phim, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn. Hai đoàn đi dâng hương tại đài tượng niệm anh hùng liệt sỹ Lào và đài tượng niệm anh hùng liệt sỹ Việt Nam, tham quan thị xã Sầm Nưa – đơn vị điển hình về mô hình hoà giải mâu thuẫn, thăm huyện Viêng Xay khu căn cứ cách mạng, đặt hoa kính viếng tượng đài chủ tịch Kayson Homvihan.

Hai bên đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau với nội dung hợp tác, cam kết trong thời gian tới, ngành Tư pháp hai tỉnh sẽ tổ chức đoàn cán bộ sang thăm nhau để đánh giá tình hình, kết quả hợp tác và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác Tư pháp hai năm một lần; tạo điều kiện thuận lợi cho Tư pháp các huyện có chung biên giới hai tỉnh Thanh Hoá – Hủa Phăn gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm công tác theo khả năng và điều kiện thực tế của từng địa phương; cùng thống nhất đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để người dân sinh sống ở khu vực biên giới nước Việt Nam – Lào hiểu được pháp luật của hai nước để sống và làm việc theo đúng pháp luật; thống nhất sẽ cùng giải quyết theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quốc tịch, hộ tịch và các vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai Sở Tư pháp; đồng thời hai bên sẽ báo cáo lãnh đạo hai tỉnh về nội dung hợp tác tại biên bản ghi nhớ đã ký kết để xin ý kiến chỉ đạo và đưa vào kế hoạch hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Thanh Hoá – Hủa Phăn. 

Đọc thêm