Thắt chặt hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Algeria

(PLVN) - Ngày 2/7, tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký Chương trình hợp tác năm 2019 – 2020 giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Algeria (An-giê-ri) dân chủ và nhân dân.

Đại diện Bộ Tư pháp hai nước là các ông Nguyễn Hữu Huyên – Q.Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Việt Nam) và ông Jaouder Abdellatif Mahmoud - Vụ trưởng Vụ Hợp tác pháp luật và tư pháp (An-giê-ri) đã thống nhất ký Chương trình hợp tác 2019-2020 với sự chứng kiến của đoàn công tác Bộ Tư pháp An-giê-ri và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

Theo đó, chương trình hợp tác năm 2019 tập trung vào 5 nội dung gồm tọa đàm trao đổi về các quy định pháp luật và kinh nghiệm quản lý nhà nước, quản lý của tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng; trao đổi về hành nghề thừa phát lại (việc lập vi bằng, các hình thức xử lý vi phạm, quy tắc đạo đức nghề nghiệp); kinh nghiệm của An-giê-ri về tổ chức thi hành án dân sự (THADS) của Tòa án; kinh nghiệm về công chứng hợp đồng liên quan đến tài sản bất động sản tại An-giê-ri; kinh nghiệm về đào tạo các chức danh tư pháp.

Hai Bên trao biên bản ký kết Chương trình hợp tác 2019 - 2020
Hai Bên trao biên bản ký kết Chương trình hợp tác 2019 - 2020

Còn chương trình năm 2020 sẽ hướng đến 3 nội dung hợp tác là tìm hiểu về mô hình tổ chức, địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của chấp hành viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS; trao đổi giữa hiệp hội công chứng viên hai nước về phân định và phối hợp giữa vai trò quản lý của tổ chức xã hội - nghề nghiệp với vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng; khảo sát, học tập kinh nghiệm về chương trình, phương pháp đào tạo nghề công chứng và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội nghề công chứng đối với hoạt động đào tạo nghề công chứng và hoạt động bồi dưỡng nghề công chứng tại An-giê-ri.

Cơ quan thực hiện về phía Việt Nam có Tổng cục THADS, Học viện Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và một số đơn vị khác. Về phía An-giê-ri có Hiệp hội Thừa phát lại quốc gia và Hiệp hội Công chứng quốc gia. Chương trình hợp tác sẽ được tiến hành qua việc tổ chức các đoàn công tác sang nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm tại An-giê-ri hoặc Việt Nam. 

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư pháp An-giê-ri
Toàn cảnh buổi tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư pháp An-giê-ri

Trước đó, Q.Vụ trưởng Nguyễn Hữu Huyên đã tiếp xã giao đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-giê-ri. Tại buổi tiếp, ông Huyên đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác pháp luật giữa Bộ Tư pháp hai nước ký ngày 14/4/2010 tại thủ đô An-giê; đánh giá cao việc hai Bên đã trao đổi, thống nhất để ký Chương trình hợp tác năm 2019 – 2020. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư pháp An-giê-ri, trong điều kiện cho phép, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vật chất, kinh nghiệm tổ chức hoạt động, hỗ trợ hoàn thiện pháp luật công chứng, về đào tạo các chức danh tư pháp…

Nhận thấy hệ thống pháp luật hai nước có nhiều điểm tương đồng, ông Huyên mong muốn Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục thúc đẩy, phát triển mối quan hệ hợp tác theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác song phương lâu dài giữa hai nước.

Vụ trưởng J.A. Mahmoud cảm ơn sự đón tiếp chân thành và những tình cảm của Bộ Tư pháp dành cho đoàn công tác nói riêng và Bộ Tư pháp An-giê-ri, đất nước An-giê-ri nói chung. Nhắc lại mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đất nước, ông Mahmoud bày tỏ sự cảm kích đặc biệt vì Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận khi An-giê-ri tuyên bố độc lập vào năm 1958. Khẳng định An-giê-ri luôn sẵn lòng hợp tác với Việt Nam vì lợi ích chung của hai bên, ông Mahmoud cũng cho rằng, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp luôn rất thân thiện.

Tọa đàm về công tác thi hành án dân sự
Tọa đàm về công tác thi hành án dân sự
Ngay sau Lễ ký Chương trình hợp tác năm 2019 - 2020, Tổng cục THADS và đoàn công tác Bộ Tư pháp An-giê-ri đã có buổi tọa đàm về công tác THADS giữa Bộ Tư pháp hai nước. Tại tọa đàm, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao đổi thông tin chung về tổ chức THADS Việt Nam, cách thức tổ chức công tác thi hành án của Việt Nam. Phía đoàn công tác Bộ Tư pháp An-giê-ri đã chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động thừa phát lại tại An-giê-ri.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, đoàn Bộ Tư pháp An-giê-ri đã tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công chứng liên quan đến tài sản bất động sản và kinh nghiệm về đào tạo các chức danh tư pháp tại Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và nhân dân.

Đọc thêm