Tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “50 năm thực hiện theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(PLVN) - Sáng nay 11/9,  Đoàn thanh niên bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “50 năm thực hiện theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tham dự Lễ tổng kết có GS,TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực Việt Nam

Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Đặng Hoàng Oanh -  Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh- Phó Bí Thư thường trực, Đảng ủy Bộ Tư Pháp; đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Bộ Tư pháp, Giám đốc NXB Tư pháp.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Giám đốc NXB Tư pháp cho biết: sau gần 3 tháng triển khai cuộc thi đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
Đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Giám đốc NXB Tư pháp cho biết: sau gần 3 tháng triển khai cuộc thi đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
Phát biểu khai mạc Lễ tổng kết, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Giám đốc NXB Tư pháp cho biết: sau gần 3 tháng triển khai cuộc thi đã được tổ chức thành công tốt đẹp, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị của Bộ Tư pháp…Cuộc thi đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động nâng cao phẩm chất đạo đức, giáo dục truyền thống, thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc thi cũng đã trở thành một phong trào lan tỏa và mang dấu ấn rất lớn trong nhận thức và hành động của các đoàn viên thanh niên của bộ, ngành Tư pháp.

Khi triển khai, cuộc thi đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy lãnh đạo bộ, sự đồng tâm của các đoàn viên thanh niên của bộ, ngành Tư pháp. Cuộc thi đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của bộ, ngành Tư pháp. 

Cũng tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp – Trưởng ban tổ chức cuộc thi đã trình bày Báo cáo tổng kết cuộc thi. Theo đó, sau gần 3 tháng phát động (từ ngày 20/5 đến hết ngày 15/8/2019) cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên, thanh niên trong toàn ngành Tư pháp với 7100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thi. Số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi tập trung nhiều ở các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, cơ sở đoàn trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều đơn vị có nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia như Trường Trung cấp luật Đồng Hới…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp báo cáo kết quả cuộc thi
Đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp báo cáo kết quả cuộc thi

 Đối tượng tham gia dự thi rất đa dạng, ngoài đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, cuộc thi còn nhận được sử hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trên cả nước…

Sau vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 30 bài thi xuất sắc nhất để tiến hành chấm tập trung dưới hình thức chấm cặp đối với từng phần dự thi dựa trên các tiêu chí, cách thức diễn đạt, thông điệp truyền tải, tính liên hệ với nội dung Di chúc của Người và thực tiễn công việc, ngôn ngữ sử dụng… Công tác chấm thi đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản với tinh thần trách nhiệm cao của các giám khảo cũng là những chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp

Đánh giá cao các kết quả đạt được của cuộc thi, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết: cách đây 50 năm, chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc bản di chúc vô giá, kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo đức của Người. Cuộc thi trực tuyến “50 năm thực hiện theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức là cơ hội để đoàn viên thanh niên tìm hiểu về những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về đạo đức, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời rút ra những bài học trong 50 năm thực hiện di chúc của Người. Từ đó góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục thêm lòng yêu nước, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vể tổ quốc và góp phần bộ, ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Cuộc thi đã cho thấy sức hút khi nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên ngành Tư pháp, tạo thành phong trào thiết thực, ý nghĩa trong phong trào nghiên cứu, học tập, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền của tổ chức đoàn, Sở Tư pháp các địa phương. Thứ trưởng Đặng Hoành Oanh cũng hoan nghênh, biểu dương các đơn vị, cá nhân đã đạt kết quả cao trong cuộc thi 

Tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Uông Minh Vương, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã đọc công bố quyết định trao giải và công bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Bí thư Đoàn Hồ Quang Huy trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Bí thư Đoàn Hồ Quang Huy trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải

Theo đó, có 5 tập thể đạt giải có nhiều đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi và đạt kết quả tốt bao gồm: Trường Trung cấp Luật Đồng Hới; Tổng Cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương; Sở Tư pháp Bắc Kạn và Sở Tư pháp Hà Tĩnh 

Các cá nhân đạt giải bao gồm: 1 giải phụ Thí sinh có phần thi tự luận truyền tải thông điệp sâu sắc về Ngành trong thực hiện Di chúc của Người, 10 giải khuyến khích, 5 giải ba, 3 giải nhì và 1 giải nhất. Giải nhất về cá nhân của cuộc thi đã được trao cho đồng chí Trần Thị Lân Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trần Thị Lân đã bày tỏ sự xúc động khi nhận được giải nhất của cuộc thi. Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa lớn, góp phần giáo dục nhận thức của thế hệ trẻ đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

“Tham dự cuộc thi này, chúng tôi có dịp tìm hiểu sâu hơn cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác và về Di chúc của Người. Với bản thân tôi, tôi nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc học tập, tu dưỡng và rèn luyện” - đồng chí Trần Thị Lân chia sẻ. 

GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sau phần trao giải, đã diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực Việt Nam. GS.TS Hoàng Chí Bảo đã có những chia sẻ về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những câu chuyện trong sự nghiệp, cuộc đời của Bác, đồng thời liên hệ những giá trị trong tư tưởng đạo đức của Người đối với thế hệ ngày nay, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên bộ, ngành Tư pháp. 

Kết thúc lễ tổng kết,đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Giám đốc NXB Tư pháp đã gửi lời cảm ơn đến GS. TS Hoàng Chí Bảo với những chia sẻ quý báu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Hồ Quang Huy cho biết, đây sẽ là hành trang để các đoàn viên, thanh niên tiếp tục vận dụng sáng tạo, toàn diện và hiệu quả trong công việc, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, góp sức vào sự nghiệp chung của đất nước 

Gửi lời chúc mừng đến các cá nhân, tập thể đã đạt giải trong cuộc thi, đồng chí Hồ Quang Huy hy vọng đây là những kết quả bước đầu trong quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong bộ, ngành Tư pháp, nhất là đối với các đoàn viên thanh niên.  

Đọc thêm