TP.Nha Trang: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và trao giải cuộc thi tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020

(PLVN) -Chiều 09/11, UBND TP.Nha Trang long trọng tổ chức Lễ  hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020. Đến dự có ông Bảo Thọ – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố.
TP.Nha Trang: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và trao giải cuộc thi tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020

Trong diễn văn Lễ  hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, đánh giá cao việc các phòng ban, đoàn thể, UBND các xã, phường đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, thành phố đã tập trung vào các nội dung chính như rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai, tài nguyên …; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư…; các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật…

 

Một trong điểm nhấn trong các hoạt động là thành phố đã tổ chức thành công Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020. Sau 06 tháng phát động (từ 01/4 đến 01/10/2020), Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 7.981 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng cuộc thi cũng như nhu cầu tìm hiểu pháp luật của mọi tầng lớp người dân trong xã hội. Đáng chú ý, có nhiều bài dự thi của các cá nhân đến từ các huyện trong tỉnh như: Khánh Sơn, Vạn Ninh, cá biệt có những bài dự thi đến từ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Một số đơn vị có số bài tham dự thi nhiều như: Đại học Khánh Hòa (1.923 bài), Hội Liên hiệp Phụ nữ (1.567 bài), Hội Nông dân (1.567 bài), phường Phước Long (571 bài)… 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh đề nghị, để Ngày Pháp luật năm 2020 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tốt Hiến pháp và các văn bản luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật; tập trung đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 8 giải nhì, 20 giải ba, 38 giải khuyết khích cùng 04 giải phụ cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi đoạt giải. 

Đọc thêm