Triển khai hiệu quả Dự án 'Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào'

(PLO) - Chiều qua (30/7),  Bộ trưởng Lê Thành Long đã tiếp Đoàn cán bộ, giảng viên Bộ Tư pháp CHDCND Lào sang tham dự Lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Học viện Tư pháp theo Kế hoạch Dự án “Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào”.
 Lễ Khởi động Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào do Chính phủ Việt Nam tài trợ vào tháng 3/2018
Lễ Khởi động Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào do Chính phủ Việt Nam tài trợ vào tháng 3/2018

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy Dự án “Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào” đang được 2 nước triển khai khá hiệu quả, đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Học viện Tư pháp Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện cần thiết cho việc triển khai lớp đào tạo, từ việc xây dựng chương trình, giáo trình tài liệu, tập huấn giảng viên đến công tác hậu cần như sửa chữa, hoàn thiện phòng ở ký túc xá, bếp ăn tập thể cho học viên. 

Gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, giảng viên Lào sẽ có một khóa học thành công và đạt kết quả tốt đẹp, Bộ trưởng đề nghị các học viên, giảng viên tham gia lớp học cần nghiên cứu kỹ các tài liệu, dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận để tạo sự chủ động trong học tập, tham gia đầy đủ các hoạt động thực tế… Bộ trưởng tin tưởng rằng, với sự tích cực phối hợp của hai Bộ Tư pháp nói chung, hai Học viện nói riêng, Dự án “Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào” sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần đáp ứng được những yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với công chức ngành Tư pháp Lào.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ trưởng, đại diện Đoàn cán bộ, giảng viên Lào khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu học tập của khóa đào tạo, nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam, chấp hành quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp, tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động theo chương trình đào tạo.

Đọc thêm