Từ thuốc làm từ thịt người, đến nhau thai khô nhập lậu bán chui trên thị trường

(PLO) - Nhờ người quen liên hệ với cửa hàng thuốc đông y, chờ hai ngày sau khi đặt cọc 500.000 đồng, anh Minh Ngọc mới mua được nhau thai khô.
Từ thuốc làm từ thịt người, đến nhau thai khô nhập lậu bán chui trên thị trường

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin: Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc Nigeria báo động gấp tin hàng trăm nghìn viên thuốc Trung Quốc làm từ thịt người lưu hành tại nước này. Theo nguồn tin này, Tổ chức tiêu chuẩn Nigeria xác nhận có dược phẩm của Trung Quốc trên thị trường Nigeria chứa thành phần thịt người. Các thuốc này ở dạng viên con nhộng được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ tăng sức đề kháng, điều trị ung thư, tiểu đường và một số bệnh ở giai đoạn cuối.

Về vấn đề này, Cục Quản lý Dược khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành các thuốc “Trung Quốc làm từ thịt người” đề cập trên tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua, bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

"Nếu phát hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý", Cục Quản lý Dược khuyến cáo.

Cục Quản lý Dược đồng thời đề nghị các Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng như Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, Ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện các sản phẩm nêu trên, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành. - Báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày15/12/2018.

Sau khi rộ thông tin về thuốc làm từ thịt người, mới đây, điều tra vừ VNE cho biết: Nhau thai là hàng cấm ở Việt Nam, tuy vậy một số cửa hàng đông y vẫn bán một cách kín đáo và phải có người quen giới thiệu.

Từ thuốc làm từ thịt người, đến nhau thai khô nhập lậu bán chui trên thị trường ảnh 2
Một gói nhau thai khô được bán trên thị trường. Ảnh: Cẩm Anh

Để mua được loại hàng đặc biệt này, phải đặt hàng từ trước. Giá cả tùy thuộc trọng lượng khối nhau thai, thông thường từ 300.000 đến hơn một triệu đồng nên tiền đặt cọc thiếu hay thừa sẽ được tính toán khi nhận hàng.

Chủ cửa hàng thuốc đông y tại TP HCM cho biết sản phẩm nhau thai khô, còn gọi là tử hà sa, bán trên thị trường đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Bà chủ cửa hàng hướng dẫn: "Nhau thai được sấy khô ở nhiệt độ cao. Có thể xay ra hòa với nước uống, hoặc nấu chung với canh, ngâm với rượu dùng để chữa bệnh yếu sinh lý, bổ thận, tráng dương, dành cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, khó có con".

Cũng theo thông tin trên VNE, bác sĩ Kiều Xuân Dũng, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, cho biết: Nhau thai có thể là vị thuốc bổ nếu là nhau của thai nhi, thai phụ khỏe mạnh. Tuy nhiên, sử dụng nhau thai có nguy cơ mắc nhiều bệnh do nhiễm vi khuẩn, siêu vi, ký sinh trùng... Do đó hiện nay các thầy thuốc Đông y cũng hạn chế dùng đến tử hà sa.

Dược sĩ Trần Lê Thị Hồng nói rằng thực tế thị trường hiện nay không có thuốc từ tử hà sa được bào chế trong nước. Tất cả loại tử hà sa được quảng cáo trên thị trường đều là hàng nhập lậu.

Bác sĩ y học cổ truyền Nguyễn Thùy Ngân thì khuyến cáo việc sử dụng nhau thai làm thuốc để chữa bệnh như người bán quảng cáo thực tế chỉ là kinh nghiệm dân gian, chưa được kiểm chứng khoa học. Do tính chất đặc thù của nhau thai, là bộ phận kết nối giữ người mẹ và thai nhi trong bụng nhằm cung cấp dưỡng chất từ mẹ sang con, nên nhau dễ nhiễm khuẩn. Ngoài nguy cơ lây các bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan B và C, thuốc từ nhau thai người còn có thể gây ra những đột biến, ung thư, các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, nhiễm vi trùng, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng...

Theo quy định của Bộ Y tế, nhau thai của sản phụ phải xử lý theo quy chế quản lý chất thải y tế. Các bệnh viện đều thực hiện tiêu hủy bệnh phẩm này. Do đó, nhau thai sấy khô được bán trên thị trường phần lớn đều không có xuất xứ rõ ràng, có thể chứa các chất bảo quản, vi khuẩn gây nấm mốc, người mua phải cảnh giác.

Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, Bệnh viện Y học Cổ truyền cho rằng bằng mắt thường rất khó để kiểm tra chất lượng và độ an toàn của nhau thai khô đã được tán thành bột. "Người dân nên tin tưởng vào phác đồ điều trị của bác sĩ chứ không nên làm theo tin đồn dân gian và không có căn cứ khoa học mà rước bệnh vào người", bác sĩ Vân Anh khuyên.

Ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục Quản lý Dược cho biết Việt Nam hiện cấm sản xuất, lưu hành thuốc làm từ nhau thai người. Cục Quản lý Dược năm 2015 đã ra công văn cấm sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm có thành phần nguồn gốc từ con người.

Đọc thêm