'Tướng' giỏi, hậu cần đảm bảo cho công trường 500kV Quảng Trạch - Phố Nối

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những thương hiệu lớn trên thị trường xây lắp điện Việt Nam như Sông Đà 11, PC1, Xây lắp điện 4, Alphanam E&C… đều có mặt trên các cung đoạn của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Ở đây, hàng ngàn nhân công, thiết bị xe máy đang được huy động làm việc suốt ngày, đêm.
Đoàn công tác của NPT phải đi bộ, leo núi 2 giờ đồng hồ mới tiếp cận được vị trí móng cột cần thi công trên dãy Hoành Sơn (Hà Tĩnh).
Đoàn công tác của NPT phải đi bộ, leo núi 2 giờ đồng hồ mới tiếp cận được vị trí móng cột cần thi công trên dãy Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

Hai cung đoạn “xương” nhất dự án

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là công trình trọng điểm về năng lượng của quốc gia. Việc triển khai dự án này thể hiện quyết tâm chính trị của ngành Điện, với phương châm hành động dứt khoát là “chỉ bàn làm, không bàn lùi” trên suốt chặng đường dây dài hơn 500 cây số.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) - ông Phạm Lê Phú cho hay, từ ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn đến giờ, ông và lãnh đạo EVN, NPT không tuần nào không có mặt trên công trường. “Điều đó có nghĩa là các nhà thầu cũng phải làm xuyên Tết, phải “4 tại chỗ”, phải “3 ca, 4 kịp” trên khắp công trường”, lời ông Phú.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong 4 cung đoạn đường dây thuộc dự án, các bên liên quan thống nhất nhận định, đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối là 2 cung đoạn khó khăn nhất, cần sự tập trung cao độ về nhân, vật lực từ phía các nhà thầu.

“Đoạn ở miền Trung rất khó khăn vì công trường đi qua vùng núi đá hiểm trở, mưa mù liên tục trên dãy núi Hoành Sơn (Hà Tĩnh); còn ở Đồng bằng sông Hồng thì nền đất yếu. Đó là những trở ngại lớn đối với việc thi công móng cọc”, ông Phú nói và cho biết NPT đã, đang chỉ đạo các đơn vị xây lắp phải có biện pháp thi công và bố trí hậu cần, xe máy hợp lý để giữ nhịp trên công trường.

Trao đổi với PLVN về vấn đề này, ông Võ Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn PC1 - cho biết, đơn vị này đang tham gia 8 gói thầu xây lắp thuộc 4 cung đoạn của dự án. Vì thế, trên công trường, có thời điểm nhà thầu đã huy động tới gần 1.000 kỹ sư, công nhân kỹ thuật và lao động, và trong số đó không ít người đã nhiều năm kinh nghiệm “trận mạc” về điều hành, chỉ huy các dự án truyền tải điện lớn.

“Chúng tôi đã huy động tới 4 đơn vị thành viên cho dự án này. Các Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị này đều là thành viên Ban Chỉ đạo thi công Dự án 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối của PC1, do tôi làm Trưởng ban”, ông Quang nói thêm.

Giám đốc PCC4 Bùi Quang Cảnh cho hay, nhà thầu này đã phải huy động nhiều xe máy để mở đường công vụ thi công gói thầu thuộc cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Giám đốc PCC4 Bùi Quang Cảnh cho hay, nhà thầu này đã phải huy động nhiều xe máy để mở đường công vụ thi công gói thầu thuộc cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Được biết, trên tuyến, Tập đoàn này đang đảm trách thi công vị trí 136 (đoạn qua hồ Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh), với cây cột cao 145m - một trong số ít những vị trí móng cột có chiều cao nhất trên toàn tuyến. Để hoàn thành việc đào, đúc móng, dựng cột kéo dây đúng tiến độ, ngoài việc huy động nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”, PC1 phải điều tới đây những công nhân lành nghề và thiết bị chuyên dụng để hóa giải độ khó công trình.

Phá đá, mở đường lên núi...

“Để tiếp cận được các vị trí móng cột của Gói thầu xây lắp 12 trên núi cao Hà Tĩnh, chúng tôi phải mất nhiều giờ vừa đi bộ, đi xe mới tới. Ở đây, chưa nói tới việc thi công xây lắp, việc đầu tiên cần làm là mở đường công vụ vào vị trí cột để vận chuyển nguyên nhiên liệu vật liệu, nhu yếu phẩm phục vụ thi công đã gặp khó khăn”, Tổng Giám đốc NPT chia sẻ về chuyến thực địa mới đây của ông tại công trường do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) thi công.

Theo ông Bùi Quang Cảnh - Giám đốc PCC4, sự phức tạp của địa hình ở đây là một thử thách đối với nhà thầu khi tham gia cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Khác với những địa bàn khác, mỗi vị trí móng cột, nhà thầu phải bố trí từ 3-4 máy đào, đắp và san gạt làm liên tục nhiều ngày mới có đường công vụ vào địa điểm thi công.

“Để lên núi dựng cột là phải phá đá, đào sỏi. Phải vượt nắng, thắng mưa thực sự vì thời tiết ở Kỳ Anh khắc nghiệt, địa hình khó lắm!”, ông Cảnh nêu thực tế nhưng vẫn nói đơn vị sẽ nỗ lực hết sức trên công trường...

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc NPT động viên nhà thầu thi công trên công trường ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn.

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc NPT động viên nhà thầu thi công trên công trường ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn.

Thực tế, hầu hết các nhà thầu xây lắp đều nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án này đối với việc cấp điện cho miền Bắc, nên ngay từ những ngày đầu năm đã “lên dây cót” cho chính mình bằng các cuộc ra quân, phát động thi đua như phong trào “138 ngày đêm hoàn thành mục tiêu đóng điện” của Công ty CP Sông Đà 11, và ngay trong tuần này sẽ là cuộc phát động đợt cao điểm “100 ngày thi đua trên công trường” của PC1…

“Ngoài việc bố trí đủ máy móc, thiết bị, tài chính cho dự án, thì việc khích lệ tinh thần lao động và luôn có mặt kịp thời để đồng hành, khen thưởng đối với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật trên công trình là cần thiết và cũng góp phần thúc đẩy tiến độ công trình”, đại diện PC1 nhấn mạnh.

Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch - Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, điểm đầu là Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình), điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên); gồm 4 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng.

Cuối tháng 12/2023 và tháng 1/2024, dự án đã được đồng loạt khởi công, với mục tiêu đóng điện vào tháng 6/2024.

Đọc thêm