Tuyên 18 án tử trong đường dây hơn 200kg ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 11/11, sau 4 ngày xét xử, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) tuyên án tử hình với Kim Soon Sik (63 tuổi), Kang Seon Hak (30 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Li Tian Guan (58 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Vũ (ngoài cùng bên phải).
Bị cáo Vũ (ngoài cùng bên phải).

Là người có vai trò cầm đầu, Lê Hồng Vũ (36 tuổi) nhận mức án tổng hợp là tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

14 người khác bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình về các tội “Vận chuyển, Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 3 bị cáo lĩnh án tù chung thân. Riêng bị cáo Lê Thành Nghĩa (lúc phạm tội chưa thành niên) lĩnh 15 năm tù.

Đây là vụ án về ma túy có số lượng người lĩnh án từ hình nhiều nhất từ trước đến nay tại TP HCM.

Theo HĐXX, các bị cáo vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển sang Hàn Quốc. Tại phiên toà, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo kêu oan, cho rằng không biết hàng hóa vận chuyển là ma tuý. Tuy nhiên, toà cho rằng căn cứ các tài liệu chứng cứ và lời khai, có cơ sở xác định việc truy tố không oan sai.

Bị cáo Kim Soon Sik.

Bị cáo Kim Soon Sik.

Bản án xác định, bị cáo Vũ có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi nguy hiểm nhất với lượng ma túy hơn 168kg. Vũ sử dụng nhiều chứng minh thư giả để che giấu nhân thân. Toàn bộ số “hàng” này Vũ khai lấy từ một người Việt tên Be sống tại Campuchia.

Vũ quen đối tượng tên Be (chưa xác định nhân thân lai lịch) từ tháng 6/2020, nhận lời vận chuyển ma túy thuê cho người này để lấy tiền công. Vũ rủ nhiều người bạn cùng tham gia. Ngoài thuê biệt thự ở huyện Bình Chánh làm nơi cất giấu hàng hóa, Vũ còn thuê một căn hộ khác cho đồng phạm làm nơi giao nhận ma túy.

Tổng cộng, Vũ 4 lần nhận từ Be 168kg ma túy các loại. “Hàng” được Be cất giấu trong các xylanh thủy lực hoặc máy công nghiệp sau đó thuê người giao cho Vũ. Số ma túy này Vũ nhiều lần giao cho khách theo yêu cầu của Be, trong đó có 39,5kg giao cho nhóm người Hàn Quốc và Trung Quốc. Còn lại 74kg cất giấu tại biệt thự, đã bị cảnh sát thu giữ.

Toà đánh giá bị cáo Kim Soon Sik và đồng phạm Kang Seon Hak giúp cho Li Tian Guan trong việc vận chuyển gần 40kg ma túy đưa sang Hàn Quốc để hưởng lợi.

Kim Soon Sik từng là cựu Cảnh sát Hàn Quốc, sau đó bị cho ra khỏi ngành do một số vi phạm, từng bị một số lần kết án tù từ 2000 - 2016. Sau khi mãn hạn tù, năm 2019, Kim Soon Sik đến Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh, cùng người tình là một phụ nữ Việt Nam điều hành Cty về xuất nhập khẩu máy móc và vật liệu xây dựng sang thị trường Hàn Quốc.

Bị cáo Li Tian Guan.

Bị cáo Li Tian Guan.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Kim Soon Sik quen biết Li Tian Guan trong một lần đi ăn tại nhà hàng Hàn Quốc. Đến tháng 6/2020, Kim Soon Sik nhận lời đề nghị của Li Tian Guan về việc vận chuyển ma túy thuê cho người này với tiền công là 5 triệu Won cho mỗi kg và rủ thêm Kang Seon Hak (từng là bạn tù) cùng tham gia.

Từ ngày 3 đến 12/7/2020, Kim Soon Sik và Kang Seon Hak đã 3 lần nhận tổng cộng 39,5kg ma túy từ Vũ. Số ma túy này Kim Soon Sik mang về căn hộ kiểm tra sau đó mang đến xưởng tại nhà người tình đóng vào giữa các kiện đá granite.

Tối 18/7/2020, Kim Soon Sik nói người tình thuê xe chở 10 kiện đá đến cảng Cát Lái làm thủ tục xuất khẩu đi Hàn Quốc. Khuya cùng ngày, khi xe chở hàng vào cảng làm thủ tục thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cáo trạng xác định, trong tổng cộng 216kg ma túy trong đường dây, cảnh sát thu 162kg, còn lại các bị cáo tiêu thụ trót lọt.

Đọc thêm