Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân trên đảo Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang mới tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân trên đảo Phú Quốc

Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng của khu vực Tây Nam bộ, sinh kế người dân ngoài làm du lịch, dịch vụ còn có đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản nên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến biển, đảo là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Xác định như trên, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền về Luật Thủy sản năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật về chống khai thác IUU… cho các chủ các tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân, quản lý cảng cá, chủ cơ sở, doanh nghiệp, tàu thu mua thủy sản trên địa bàn… Đồng thời các báo cáo viên của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu luật và chấp hành đúng trong quá trình khai thác đánh bắt thủy sản.

Tuyên truyền viên phát tờ rơi và tuyên truyền đến từng ngư dân

Tuyên truyền viên phát tờ rơi và tuyên truyền đến từng ngư dân

Ông Thái Văn Khởi - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang chia sẻ: “Thời gian qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã thường xuyên phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là trong tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU. Kế hoạch tuyên truyền của hai đơn vị được xây dựng hết sức chặt chẽ, cụ thể, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; các nội dung tuyên truyền đều được biên soạn phù hợp với từng địa phương và từng đối tượng, rất dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi, thiết thực trong đời sống ngư dân để dễ dàng nhận thức và tự giác thực hiện.”

Đại tá Trịnh Ngọc Thắng – Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà, cờ Tổ quốc cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Đại tá Trịnh Ngọc Thắng – Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà, cờ Tổ quốc cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cho các chủ phương tiện và thuyền trưởng đánh bắt hải sản trên biển ký cam kết không vi phạm các quy định khai thác IUU. BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cũng tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; cấp phát tờ rơi, trao cờ Tổ quốc cho các tàu cá trên địa bàn thành phố.

Đọc thêm