UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”

(PLVN) - Sáng 5/11, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” và tổng kết 2 cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyển viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Báo cáo tổng kết 2 cuộc thi, bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết các Cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời của cơ quan Trung ương, của Bộ Tư pháp, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố... Cuộc thi đã nhận được sự tích cực hưởng ứng của đông đảo đội ngũ cán bộ CCVC, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Thủ đô tham gia. Chất lượng các bài dự thi  tốt.

Qua Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” đã góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đồng thời kịp thời biểu dương, tôn vinh các Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL.

 

Kết quả sau Cuộc thi, nhiều video trở thành sản phẩm truyền thông rộng rãi trên phương tiện truyền thanh, truyền hình, phù hợp với xu thế hiện đại. Cuộc thi đã góp phần nâng cao, rèn luyện kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo từng chuyên đề chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng báo cáo viên.

Qua Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” đã giúp cho cán bộ, CCVC, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp. 

“Có thể nói 2 Cuộc thi thực sự tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một cuộc vận động lớn trong phong trào tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trong cán bộ, CCVC, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân Thủ đô”, bà Phạm Thị Thanh Hương nói.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL nói chung, hiệu ứng, sức lan tỏa của “Ngày pháp luật Việt Nam” nói riêng, đề nghị các cấp ủy, chính quyền TP Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật PBGDPL, Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL… phù hợp với điều kiện thực tiễn.

 

Cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội; tôn trọng trật tự kỷ cương.

Phát huy tinh thần tự giác, tiên phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong tuân thủ, chấp hành pháp luật. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, định hướng kịp thời, nhanh nhạy nội dung hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”. Cần xác định rõ việc hưởng ứng Ngày pháp luật không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh trong tuần lễ cao điểm mà quan trọng hơn đây là việc làm hằng ngày của cán bộ, nhân dân để việc tìm hiểu pháp luật trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, để việc chấp hành pháp luật trở thành nếp sống văn hóa của người Thủ đô thanh lịch.

Phát biểu hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết để Ngày pháp luật Việt Nam 2020 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn thành phố, đề nghị Bộ Tư pháp, các ban, Bộ, ngành đoàn thể ở Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, các cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt  Ngày pháp luật, trong đó tập trung định hướng một số vấn đề. 

 

Cụ thể, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; Tăng cường, chú trọng hơn nữa đến việc triển khai thi hành Luật để các luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống… Cũng theo lời Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, hưởng ứng ngày “Pháp luật Việt Nam”, mỗi người bằng những hành động cụ thể, thiết thực chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

 

Tại Lễ hưởng ứng, Ban tổ chức đã trao 63 giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”. Đồng thời trao 90 giải cho 21 tập thể và 69 cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn TP Hà Nội./.

Đọc thêm