UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen Công an viên bị đâm trọng thương vẫn dũng cảm bắt cướp

(PLVN) -Ngày 18/3, đoàn công tác do ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó ban thi đua
khen thưởng tỉnh Đồng Nai làm Trưởng đoàn thăm và trao tặng bằng khen
cho ông Hoàng Quốc Sự công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng
Nai vì hành động dũng cảm bắt cướp.
Tặng bằng khen
cho ông Hoàng Quốc Sự công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng
Nai vì hành động dũng cảm bắt cướp.
Tặng bằng khen cho ông Hoàng Quốc Sự công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vì hành động dũng cảm bắt cướp.

Theo đó, trong buổi gặp mặt tại nhà Công an viên cùng sự có mặt của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Tiến Dũng biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, quyết tâm trấn áp tội phạm của ông Hoàng Quốc Sự.

Đồng thời, trao tặng bằng khen kèm quyết định khen thưởng số 800/QĐ-UBND do Chủ tịch tỉnh Đồng Nai ký ngày 18/3/2020, về việc khen thưởng đột xuất cho ông Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vì có hành động dũng cảm phòng chống tội phạm, cứu người, bảo vệ tài sản của nhân dân trên địa bàn, kèm theo tiền thưởng 7.450.000 VNĐ trích từ ngân sách của tỉnh.

Đoàn công tác trao tặng bằng khen cho anh Hoàng Quốc Sự.
Đoàn công tác trao tặng bằng khen cho anh Hoàng Quốc Sự.

Cũng trước đó, ngày 16/3, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao thư khen của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho anh Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vì có hành động dũng cảm, truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của nhân dân.

Đối tượng Dương Ngọc Nhật lúc bị bắt.
Đối tượng Dương Ngọc Nhật lúc bị bắt.

Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thay mặt Bộ trưởng Tô Lâm trao Thư khen và số tiền 5 triệu đồng cho đồng chí Hoàng Quốc Sự vì có thành tích không sợ hiểm nguy, dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm.

Như PLVN đưa tin, ngày 12/3, trên đường đến cơ quan, anh Sự nghe tiếng tri hô của người dân truy bắt cướp nên đuổi theo. Rượt đuổi hơn 10km đến địa bàn xã Bảo Quang, TP Long Khánh  thì bắt kịp, lao xe vào đối tượng để khống chế.

Trong lúc khống chế thì bị một đối tượng dùng dao đâm trúng ngực và cổ tay. Nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết không để đối tượng bỏ trốn, anh Sự đã khống chế được đối tượng Dương Ngọc Nhật, đây chính là đối tượng đã đâm dao vào ngực anh Sự.

Con dao đối tượng Nhật dùng đâm anh Sự khiến gãy cán dao .
Con dao đối tượng Nhật dùng đâm anh Sự khiến gãy cán dao . 

Đọc thêm