Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ góp phần vào những thay đổi tích cực của TP

(PLVN) - Ngày 13/11, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Buổi họp mặt để ôn lại kỷ niệm, tổng kết quá trình xây dựng và phát triển truyền thống lịch sử vẻ vang trong 90 năm qua của công tác mặt trận. Đây còn là dịp tổng kết và khen thưởng các công trình, phần việc đã đóng góp vô cùng ý nghĩa vào công tác xây dựng phát triển vững mạnh của TP.

Thời gian qua, hệ thống MTTQ cùng các tổ chức chính trị đặc biệt quan tâm đến sự phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời, các ngành đoàn thể cũng bám sát chặt chẽ phương châm phát huy sức dân, khơi dậy sức dân để chăm lo cho nhân dân. Các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đã đóng góp thay đổi diện mạo nông thôn, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn đề ra.

Nhờ đó, cùng với sự lãnh đạo toàn diện của chính quyền, diện mạo TP Cần Thơ hôm nay đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng ngày càng vững mạnh thông qua nhiều cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Đến nay UBMTTQ TP đã thực hiện vận động Quỹ vì người nghèo hơn 100 tỷ đồng; Quỹ an sinh xã hội hơn 130 tỷ đồng; Xây dựng và sửa chữa gần 3.000 căn nhà đại đoàn kết với trị giá gần 100 tỷ đồng…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cụ thể hóa nhiệm vụ trong thời gian sắp tới đối với các cấp chính quyền TP.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cụ thể hóa nhiệm vụ trong thời gian sắp tới đối với các cấp chính quyền TP.

Tại buổi lễ, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới được Bí thư Thành ủy TP, ông Lê Quang Mạnh Bí thư Thành uỷ yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động và ngày càng hướng mạnh về cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Theo đó, phải đề ra các giải pháp chú trọng việc bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo để áp dụng rộng rãi vào các tầng lớp nhân dân. Từ đó, nâng cao phát triển kinh tế và các vấn đề an sinh xã hội”.

Đại diện lãnh đạo TP trao quà cho đại diện các hộ nghèo.

Đại diện lãnh đạo TP trao quà cho đại diện các hộ nghèo.

Nhân dịp này, TP Cần Thơ chúc mừng và biểu dương 27 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc do UBMTTQ Việt Nam trao tặng. Chủ tịch UBND TP và UBMTTQ Việt Nam TP trao tặng bằng khen cho 90 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng thời, hưởng ứng phát động giảm thiểu rác thải nhựa để phục vụ người dân tốt hơn, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam hỗ trợ 120 cây máy lọc nước tự động lắp đặt tại các cơ quan, cơ sở giáo dục… trên địa bàn TP.

Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực Tây Nam Bộ ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cho các hộ nghèo của TP.

Đọc thêm