Vẫn còn tồn tại hàng nhái, hàng chưa có nhãn mác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua công tác kiểm tra tại hai điểm bán hàng của tỉnh Lai Châu cho thấy vẫn còn tồn tại hàng nhái, hàng chưa có nhãn mác.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

Ngày 27/12, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và diễn biến thời tiết bất thường.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho biết, qua công tác kiểm tra tại hai điểm bán hàng của tỉnh Lai Châu cho thấy vẫn còn tồn tại hàng nhái, hàng chưa có nhãn mác.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Trung ương; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhập lậu, đặc biệt là hàng hóa liên quan đến sức khỏe của nhân dân.

Tỉnh Lai Châu cũng cần có phương án chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; kịp thời xử lý vấn đề phát sinh trong lưu thông, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Về các kiến nghị liên quan đến bất cập, chồng chéo trong các văn bản quản lý, khu kinh tế cửa khẩu thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo 389, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Ban Chỉ đạo xem xét, sớm tháo gỡ khó khăn cho tỉnh; còn thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Phó Thủ tướng thường trực ghi nhận và sẽ trình Thủ tướng để xem xét.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã thăm một số cơ sở kinh doanh, siêu thị trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Đọc thêm