Nhiều thí sinh về sớm vì đề Toán khó

Kết thúc môn đầu tiên, không nhiều nụ cười xuất hiện trên gương mặt thí sinh vì đề Toán dài và tương đối khó. Nhiều trường hợp đã bị đình chỉ thi vì mang theo điện thoại di động.

Kết thúc môn đầu tiên, không nhiều nụ cười xuất hiện trên gương mặt thí sinh vì đề Toán dài và tương đối khó. Nhiều trường hợp đã bị đình chỉ thi vì mang theo điện thoại di động.

[links()]

9h30 sáng, người nhà thí sinh đứng kín hai bên cổng trường ĐH Giao thông Vận tải. Một số người nhanh chân giành được chỗ nghỉ tại nhà chờ xe bus bên kia đường rôm rả ngồi nói chuyện để xua bớt sự căng thẳng trong thời gian chờ đợi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay dài và tương đối khó. Mới 2/3 thời gian làm bài, nhiều em tại các điểm thi đại học Thương mại, Giao thông Vận tải, Ngoại thương, Học viện Báo chí... đã rời phòng với vẻ mặt buồn bã.

Anh Nguyễn Mạnh Giang, giám thị ĐH Ngoại thương cho biết: "Hơn 2/3 thời gian đã thấy lác đác thí sinh ra ngoài. Không làm được tiếp nên các em quyết định nộp sớm để dành sức cho môn thi tiếp theo".

Hàng chục phụ huynh đứng ngồi không yên ngóng con ngoài cổng trường ĐH Giao thông Vận tải. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Hàng chục phụ huynh đứng ngồi không yên ngóng con ngoài cổng trường ĐH Giao thông Vận tải. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Bạn Phạm Thị Nga (Lào Cai), thi Viện Đại Học Mở Hà Nội cũng chỉ làm được hơn 60% và cho rằng câu giải phương trình và bất phương trình năm nay khó hơn năm ngoái.

Một thí sinh nữ quê Phú Thọ cúi đầu bước vội ra cổng trường ĐH Giao thông. "Em không làm được nữa nên ra sớm". Chung tâm trạng, thí sinh Lã Ngọc Vũ (quê Hà Giang) nhẩm tính chỉ khoảng 6 điểm. Theo Vũ, đề thi dài, đặc biệt câu lượng giác và hình học không gian khó hơn năm ngoái.

Lê Tuấn Minh, quê ở Hải Dương thi trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự vừa bước ra khỏi phòng thi, mặt nghệt ra khi gặp mẹ. "Đề thi năm nay khó quá, con chỉ làm được khoảng 60%, câu 4 là khó nhất. Làm hết câu 3 xong con còn hơn 30 phút mà không nghĩ ra cách giải cho câu 4", Minh nói.

Thời tiết mát mẻ ở Hà Nội sáng nay cộng với công tác chuẩn bị khá chu đáo khiến buổi thi đầu tiên trôi qua khá yên ả.Ngoài một vài sai sót nhỏ trong giấy tờ của thí sinh, đến cuối buổi, các cụm thi của trường ĐH Ngoại thương, Sư phạm, Giao thông Vận tải... chưa ghi nhận trường hợp nào bị lập biên bản.

Buồn bã rời khỏi phòng thi. Ảnh: Hoàng Hà.
Buồn bã rời khỏi phòng thi. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại cụm thi đóng tại trường ĐH Giao thông, sáng nay một thí sinh đánh rơi toàn bộ giấy tờ ở cổng trường nhưng được các bạn sinh viên tình nguyện phát hiện và kịp thời mang lên phòng. 3 thí sinh đến trường sau khi bóc đề nhưng chưa quá 15 phút vẫn được thi bình thường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên ĐH Giao thông Hà Nội cho biết, kết thúc buổi thi sáng nay, một thí sinh tại điểm thi cơ sở 2 tại TP HCM đã bị đình chỉ. "Em này bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi", ông Chương cho biết.

Thực hiện công điện của Bộ GD&ĐT, nhiệm vụ chuẩn bị đối phó với nguy cơ cúm H1N1 cũng được các trường lưu ý. Hiệu phó ĐH Ngoại thương Nguyễn Thị Quy cho biết, cụm thi tại trường bố trí một phòng y tế với 4 cán bộ trực cùng một ca. Còn tại ĐH Giao thông, cán bộ y tế tại đây cũng trong tư thế sẵn sàng khoanh vùng đối tượng trong trường hợp có nghi vấn để báo y tế tuyến trên.

Tại cụm thi Vinh, một sự cố nhỏ đã xảy ra trong ngày đầu làm thủ tục, các thí sinh thi vào ĐH Ngoại Thương đã được báo nhầm địa điểm thi từ THCS Hồng Sơn thành THCS Đông Vĩnh. Sự cố này đã được giải quyết ngay sau đó với sự vào cuộc của đội quân xe ôm miễn phí trong chương trình tiếp sức mùa thi. Sáng nay (4/7), các thí sinh này đã đến địa điểm dự thi bình thường.

Tắc đường sau khi kết thúc môn thi đầu tiên tại phố Chùa Láng (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà.
Tắc đường sau khi kết thúc môn thi đầu tiên tại phố Chùa Láng (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà.

Tại TP HCM, khoảng hơn 9h tại hội đồng thi ĐH Kiến Trúc TP HCM nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi vì không thể làm được bài. "Mày mò mãi với đề em cũng chỉ làm được 2 câu. Có ngồi trong phòng cũng không làm thêm được gì nên em nộp bài ra sớm ra ngoài cho thoải mái", Nguyễn Trung Quân một thí sinh ở Bình Định bày tỏ.

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh ra khỏi trường trong tâm trạng ủ rũ. Trong 10 thí sinh được hỏi thì phần lớn chỉ làm được 2 câu còn lại đều chưa hoàn chỉnh.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh đề khá hóc, có nhiều điểm đánh đố thí sinh. "Nếu lực học trung bình khá thì chỉ làm được 2-3 điểm. Em nghĩ đề thi năm nay lấy được 5 điểm cũng không phải dễ.", Thùy Trang một thí sinh ở Tây Nguyên nói.

Tại hội đồng thi Mari Curi sáng nay, một thí sinh bị ngất xỉu vì sốt xuất huyết. Sau 30 phút vào phòng thi thí sinh này đã phải đưa đến phòng y tế. Trong khi đó ở đại học Kiến Trúc và Kinh tế có 3 trường hợp bị đình chỉ thi do phát hiện mang điện thoại vào phòng thi.

Theo thông tin từ các hội đồng thi cho biết, lượng thí sinh dự thi trong ngày đầu khoảng hơn 70%. Trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh Tế ông Trần Thế Hoàng cho biết, trong số hơn 35.000 thí sinh đăng ký thì có hơn 26.000 thí sinh đến thi (vắng trên 8.000 em).

Ở cụm thi Cần Thơ, theo Chủ tịch hội đồng thi ông Nguyễn Vinh An cho biết lượng thí sinh đến thi trong sáng nay khoảng 39.000 thí sinh. Số thí sinh vi phạm của cả cụm là 7 trường hợp trong đó có 1 em sử dụng tài liệu trong khi thi.

Nhìn chung tình hình an ninh trong buổi thi đầu tiên diễn ra khá an toàn. Lượng thí sinh bỏ thi ở các trường đều giảm so với những năm trước.

Chiều nay, kỳ thi tiếp tục với môn Vật lý.

Theo VnExpress

Đọc thêm