Toyota sẽ sản xuất xe giá rẻ trong 2 năm nữa

(AutoNet) - Toyota dự định trong vòng hai năm nữa sẽ giới thiệu một chiếc xe giá rẻ và cơ sở sản xuất đầu tiên có thể đặt tại Ấn Độ.

Nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản, Toyota, dự định trong vòng hai năm nữa sẽ giới thiệu một chiếc xe giá rẻ và cơ sở sản xuất đầu tiên có thể đặt tại Ấn Độ.

Phát biểu trước các phóng viên bên lề một cuộc họp kinh doanh Ấn Độ và Nhật Bản, có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Shinzo Able, chủ tịch Fujio Cho cho biết: “Chúng tôi đang nghĩ tới một vài nước khác nhưng đợt sản xuất đầu tiên có thể sẽ tiến hành tại Ấn Độ”.

nd.jpg

Nhà sản xuất lớn nhất và có lãi nhất thế giới này đang phát triển một chiếc xe giá rẻ dự kiến sẽ bán trong các thị trường mới nổi và có thể là cả những thị trường đã phát triển.

Theo nhiều nguồn tin, Toyota sẽ xây dựng một nhà máy có sản lượng 100.000 chiếc xe mới mỗi năm tại Ấn Độ, nơi hiện đã có một nhà máy của hãng ở gần Bangalore với công suất 60.000 chiếc mỗi năm. Toyota sở hữu 430 hecta đất ở địa điểm này, đủ để xây dựng thêm một vài nhà máy nữa với tổng sản lượng hằng năm lên tới 630.000 xe.

Nếu quyết định giới thiệu xe mới, hãng sẽ mở rộng công suất tại đây, ông Cho tiết lộ. “Chúng tôi còn rất nhiều chố trống ở nhà máy Bangalore. Nếu xây dựng nhà máy mới, chúng tôi sẽ xây trên cơ sở hiện nay”. Toyota đã bán 48.000 xe tại Ấn Độ vào năm 2006 mặc dù hãng đi sau các đối thủ như Maruti Udyog Ltd của Suzuki, Tata Motors và Hyundai Motor.

Tata Motors đang sản xuất một chiếc xe nhỏ có giá khảng 100,000 rupee (2.440 USD) và dự kiến sẽ tung ra thị trường vào nửa cuối năm 2008. Nhà sản xuất ô tô Pháp, Renault, cũng hợp tác với Mahindra & Mahindra sản xuất chiếc Logan sedan tại Ấn Độ và hiện đang có những cuộc đàm phán đầu tiên với Bajaj Auto Ltd để sản xuất những chiếc xe “vô cùng cạnh tranh” cho thị trường này. Thành công của Renault với Logan và những triển vọng của chiếc Tata đã khiến các nhà sản xuất khác, trong đó có Fiat và Volkswagen, phải cân nhắc về việc sản xuất các model giá rẻ.

Doanh số xe chở khách hằng năm tại Ấn Độ dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi, đạt 2 triệu chiếc vào năm 2010. Hơn 2/3 số lượng xe của thị trường đang phát triển chóng mặt này là dành cho xe nhỏ. Ấn Độ cũng đứng đầu trong danh sách những ứng cử viên toàn cầu về địa điểm sản xuất xe gia đình giá rẻ.

  • H.H

Đọc thêm