Vào tù vì sử dụng ma túy do bạn mời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi được Công rủ dùng ma túy, Tuấn và Hoàng đồng ý sử dụng. Cả ba đã bị công an bắt giữ và lĩnh án tù.
3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa

Ngày 20/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Công (27 tuổi), trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng hai bị cáo Phan Văn Hoàng (28 tuổi) và Lê Thành Tuấn (22 tuổi), cùng trú xã Nghĩa Lộc bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Công quen biết người phụ nữ tên Hạnh ở TP Vinh trong thời gian đi làm bên Lào. Sau khi về nước, Công liên lạc với Hạnh đặt mua 3 gói hồng phiến để bán lại kiếm lời.

Trưa ngày 16/1/2023, tại khu vực thị xã Thái Hòa (Nghệ An), Công đã nhận 3 gói hồng phiến từ Hạnh, giá 18 triệu đồng.

Sau khi mua được ma túy, Công rủ Hoàng và Tuấn cùng sử dụng ma túy. Cả nhóm đồng ý nên Tuấn đi lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm một chai nhựa có sẵn nước bên trong, thành chai có đục lỗ và cắm sẵn tờ tiền đã cuộn tròn.

Khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị công an ập vào kiểm tra, thu giữ 0,14 gam ma túy chưa sử dụng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 gói hồng phiến (khối lượng 58,07gam) của Toàn mua trước đó.

Tại phiên tòa, Công khai mua hồng phiến về để bán lại kiếm lời. Sau đó, bị cáo Công đã lấy ít viên hồng phiến ra mời Tuấn và Hoàng cùng sử dụng thì bị bắt.

Hai bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khai nhận trước đó từng sử dụng ma túy nên khi Công rủ đã đồng ý.

Sau khi cân nhắc vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt Hoàng Văn Công 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổng hình phạt là 23 năm tù. Hai bị cáo Phan Văn Hoàng và Lê Thành Tuấn mỗi bị cáo lĩnh án 3 năm tù về tội Tổ chức trái phép chất ma túy.

Đọc thêm